*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
“Chúng tôi đã làm đúng trách nhiệm, lương tâm, oan sai là hoàn toàn không có. Và khẳng định Giám đốc Trung tâm không tư lợi tiền này”, Chánh thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An nói.
Sau khi làm rõ vụ việc, Sở LĐTBXH Nghệ An đã có kết luận và ra quyết định tạm đình chỉ Giám đốc và PGĐ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chờ xử lý kỷ luật theo quy định.
Nghe tin lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An bớt xén tiền trợ cấp, những người già cả tại trung tâm cho biết, họ rất sốc khi biết mình đã bị ăn chặn tiền nhiều năm qua.
Ông Hùng cho rằng, những cán bộ liên quan đến việc "bớt xén" gần 800 triệu ở Nghệ An đã gây ra sự vi phạm nghiêm trọng cả về mặt pháp lý cũng như về đạo lý.
Nhận được đơn thư tố cáo, Sở LĐTBXH Nghệ An đã thành lập đoàn thanh tra và phát hiện suốt 5 năm liền các đối tượng tại Trung tâm bảo trợ tỉnh bị “bớt xén” gần 800 triệu đồng.
Theo kết quả thanh tra của Sở LĐTBXH Nghệ An, trong vòng 4 năm, lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này đã “bớt” của các đối tượng xã hội số tiền gần 800 triệu đồng.
Sau khi bơm đầy xăng vào xe bồn đi giao hàng cho đại lý, tài xế đã cấu kết với 1 đầu nậu để "rút ruột" xăng dầu từ xe ra bán với giá rẻ.
Với kinh nghiệm học và làm công nghệ viễn thông, Đức đã mở công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam rồi chế tạo, bán chíp giả gian lận xăng dầu cho các cây xăng.
Với chiêu gắp chíp điện tử giả mà Đức cung cấp, các chủ cửa hàng xăng dầu đã ăn bớt từ 4 đến hơn 11% lượng hàng bán ra trong thời gian dài mà không bị bại lộ.
Ngày 21.2, UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã chính thức thành lập Hội đồng thẩm định giá trị thực liên quan đến quà tặng cho hộ gia đình chính sách trong dịp Tết Quý Tỵ có dấu hiệu bị xén bớt, tư lợi.