Clip: Tận mắt chiêu gian lận xăng dầu bằng chíp giả của 11 cây xăng

Ngọc Tú |

Với chiêu gắp chíp điện tử giả mà Đức cung cấp, các chủ cửa hàng xăng dầu đã ăn bớt từ 4 đến hơn 11% lượng hàng bán ra trong thời gian dài mà không bị bại lộ.

Chiều 19/11, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Trần Lê Đức (35 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra tội Lừa dối khách hàng và mở rộng chuyên án “Sản xuất chíp điện tử gian lận xăng dầu”.

Cũng theo đại tá Thiêm, ngoài nghi can Đức, cảnh sát cũng đang điều tra với 3 người khác liên quan trong vụ án này là Nguyễn Sơn Hải (41 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu); Lê Văn Toán (34 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu) và Bùi Thế Ái (45 tuổi, trú tại TP Vinh).

Nghi can Đức tại cơ quan điều tra.
Nghi can Đức tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra của cảnh sát, vào đầu tháng 10/2014, đơn vị này phối hợp với sở Khoa học và Công Nghệ thành lập đoàn kiểm tra tại các cây xăng. Sau 1 thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 11 cơ sở xăng dầu có gắn chíp điện tử (IC) giả tại các cột bơm xăng để bớt xén từ 4-11,7% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng. Bình quân, cứ 100 lít xăng dầu bán ra, chủ cây xăng đã “móc túi” của khách hàng từ 4-11,7 lít.

Tiến hành điều tra, cảnh sát đã xác định người chế tạo và bán các chíp điện tử giả này chính là Trần Lê Đức. Ngày 15/11, Đức bị cảnh sát bắt khi đang đi nghỉ mát cùng người tình tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Tại cơ quan điều tra, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Sau khi “chế” được IC giả này, Đức bán lại cho Nguyễn Sơn Hải; Lê Văn Toán và Bùi Thế Ái để gắn lại cho các chủ cây xăng dầu.

Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi nên cơ quan chức năng phải dùng bình bơm đối chứng để phát hiện được ố xăng dầu bán ra bị bớt bao nhiêu tại cột gắn chíp IC giả.

Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi nên cơ quan chức năng phải dùng bình bơm đối chứng để phát hiện được số xăng dầu bán ra bị bớt bao nhiêu tại cột gắn chíp IC giả.

Theo lời Đức, anh ta từng theo học 3 năm ngành công nghệ nên các kĩ thuật lập trình, chế tạo điện tử đều thông thạo. Năm 2008, sau 1 thời gian mày mò, sáng tạo, Đức đã bắt tay vào việc chế tạo IC giả rồi lắp vào các cột xăng dầu để bớt xén hàng bán ra.

Đầu tiên, Đức mua chip điện tử thật cùng một máy chạy chương trình giả rồi thuê 1 người giỏi công nghệ cao về cùng mình cài vào các IC chạy song song hai chương trình thật và giả. Mỗi IC này được quy định một mật mã riêng có 6 chữ số trên bảng điện tử sẵn có ở các cây xăng để dễ thao tác và sử dụng.

Vị trí chíp IC giả được lắp đặt vào cột bơm xăng để bớt xén lượng hàng bán ra.
Vị trí chíp IC giả được lắp đặt vào cột bơm xăng để bớt xén lượng hàng bán ra.

Khi đã chế tạo xong, Đức đi “giới thiệu” hàng tại các cây xăng. Nếu cửa hàng nào muốn lắp đặt chúng sẽ mở bàn phím ở cột rồi thay thế IC thật bằng các IC giả. Khi muốn chạy chương trình sai để bớt xăng dầu của khách hàng, nhân viên chỉ cần một thao tác rất đơn giản trên bảng điện tử là có thể bớt được từ 4-11% trong tổng số xăng dầu này. Vì trên màn hình cột xăng vẫn thể hiện đầy đủ các chỉ số đơn giá, số lượng xăng dầu đã bơm nên khách hàng rất khó phát hiện.

Để đối phó với cơ quan chức năng, hoặc bị khách hàng phát hiện đòi đối chứng thì các nhân viên chỉ cần bấm một số ngầm định sẵn trên bảng điện tử hoặc ngắt nguồn điện cung cấp cho cột bơm. Sau khi mở nguồn điện thì chip trong cột bơm sẽ tự động chạy lại theo chế độ đúng.

Trong hình ảnh, cột bơm xăng thể hiện hơn 22 lít, nhưng trong bình đối chứng của cơ quan chức năng chỉ là 20 lít xăng.
Trong hình ảnh, cột bơm xăng thể hiện hơn 22 lít, nhưng trong bình đối chứng của cơ quan chức năng chỉ là 20 lít xăng.

“Nhóm đối tượng này thực hiện rất tinh vi nên khó phát hiện. Cơ quan điều tra đã chứng minh nhóm này hoạt động hơn 6 năm nay và thu được 109 chiếc IC, 2 bộ máy sản xuất chương trình, 1 bộ nạp chạy chương trình”, đại tá Thiêm cho biết.

Cũng theo nhóm đối tượng này khai nhận, không chỉ riêng Nghệ An, các cây xăng dầu ở nhiều địa phương như Nam Đinh, Ninh Bình, Thanh Hóa... cũng đã mua chíp IC giả này để móc túi khách hàng. Với mỗi IC được lắp đặt hoàn chỉnh, chúng bán với giá 5 triệu đồng. Còn nếu có người buôn thì có giá từ 1,5- 2 triệu đồng/1 con IC.

Clip cơ quan chức năng kiểm tra các cây xăng lắp chíp IC giả bớt xén xăng dầu của khách hàng.

Trong số 11 cơ sở kinh doanh xăng dầu sử dụng IC giả để gian lận, 10 cơ sở đã bị rút giấy phép kinh doanh, niêm phong không được buôn bán sản phẩm. Riêng cơ sở còn lại không bị rút giấy phép do có công trong việc phá chuyên án này. Các cơ sở này cũng đã bị cơ quan chức năng phạt từ 70-100 triệu đồng.

Trong số 11 cây xăng dầu bị bắt quả tang, 10 cây xăng đã bị niêm phong và đều bị phạt từ 70-100 triệu đồng.
Trong số 11 cây xăng dầu bị bắt quả tang, 10 cây xăng đã bị niêm phong và đều bị phạt từ 70-100 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các cây xăng trên địa bàn về hành vi sử dụng các chíp IC giả này để lừa dối khách hàng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các cây xăng trên địa bàn về hành vi sử dụng các chíp IC giả này để lừa dối khách hàng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời tiến hành làm rõ số lượng xăng dầu đã được “ăn gian” ở mỗi cây xăng dầu trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho biết là rất khó vì đây là loại hình tội phạm mới. IC do Đức cung cấp chạy được cả 2 chương trình sai và đúng nên việc xác minh rất vất vả.

Ban chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, phối hợp với công an các tỉnh khác để bắt những cơ sở kinh doanh xăng dầu có gắn chíp IC giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại