*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông báo quan trọng có liên quan đến vấn đề xăng dầu, áp dụng từ năm 2026.
Theo phán quyết, 4 trong số 15 bị cáo nhận án treo được trả tự do tại toà, họ đều từng là cấp dưới của "bà trùm".
Bộ Công Thương kiểm tra điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu đối với 2 doanh nghiệp.
Lấy lý do có nguồn khách hàng cần tiền đáo hạn khoản vay hoặc kinh doanh xăng dầu, ông Viên đề nghị đồng nghiệp cho vay rồi chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.
Trong 15 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) cơ quan tiến hành tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công thương - Đỗ Thắng Hải và bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước, từng vướng tiền án.
Doanh nghiệp này có mạng lưới bán lẻ và đại lý trên toàn quốc với 4.790 điểm bán hàng.
Chiết khấu xăng, dầu tăng cao trong thời gian qua do tình hình xăng, dầu thế giới dần ổn định, hai nhà máy lọc dầu là Nghi Sơn và Dung Quất đã đi vào sản xuất đảm bảo.
Sau chưa đầy 2 tháng, cổ phiếu PLX đã tăng khoảng 30% trong khi OIL tăng đến hơn 50% lên vùng giá cao nhất trong hơn 2 năm.
Cảng nhập LNG Cái Mép có trị giá 500 triệu USD với công suất 3 triệu tấn/năm và có thể nâng cấp lên 6 triệu tấn/năm. Đây là một trong hai cảng LNG hiện có tại Việt Nam tính đến thời điểm này.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Từ việc Bộ Công thương ban hành thông tư không rõ ràng đã dẫn đến tình trạng thương nhân đầu mối mua bán xăng dầu tự mua hưởng phần lớn tiền chiết khấu/chênh lệch trong suốt 5 năm với số tiền khoảng 9.700 tỷ đồng, kéo theo chiết khấu của đại lý, cửa hàng bán lẻ bị giảm, thậm chí không còn. Đây là một trong những nguyên đại lý, cửa hàng bán lẻ bị lỗ, dừng bán, gây gián đoạn nguồn cung.
Sau khi ông Đỗ Thắng Hải bị bắt về tội Nhận hối lộ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trở thành người phát ngôn của Bộ Công Thương.
Tâm điểm