Về bà ngoại ăn giỗ, 1 học sinh chết đuối

Bùi Thanh |

(Soha.vn) - Trong lúc sang nhà bà ngoại ăn giỗ, Quang cùng đám bạn rủ nhau ra sông tắm rồi không may gặp phải chỗ nước xoáy sâu và bị chết đuối.

Ông Trần Quốc Khiển, trưởng thôn Sổ, xã Chương Dương xác nhận, trên địa phương vừa mới xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân được xác định là em: Phạm Ngọc Quang, trú tại thôn Sổ, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Hiện Quang vừa mới học xong lớp 8 của trường THCS Chương Dương đang trong thời gian được nghỉ hè.

Theo ông Khiển cho biết: Vào khoảng 17h00 ngày 28/6, em Quang cùng mẹ của mình có sang ăn giỗ bên nhà bà ngoại ở thôn Hoàng Lông, xã Chương Dương. Khi đang chuẩn bị ăn cơm thì mấy người bạn quanh đó lại rủ em ra tắm trên sông Cái, cách nhà bà ngoại Quang khoảng 200m.

Trong lúc đang tắm, Quang có nhảy sông và đến lần thứ 3 thì bị đuối nước. Lúc này, đứng ở trên bờ, nhóm bạn của Quang không thấy bạn mình ngoi đầu lên mặt nước liền hoảng hốt tri hô cho mọi người đến ứng cứu. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, cậu ruột của Quang ở gần đó liền vội nhảy xuống mò, nhưng khi vớt lên nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngày 29/6 gia đình đã tổ chức an táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại