Phòng khám của Trưởng khoa nhi làm chết trẻ chưa có giấy phép

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Về vụ Trưởng khoa Nhi làm chết trẻ, ông Lê Thanh Sơn cho hay: “Lãnh đạo huyện có quan điểm chỉ đạo là phải xử lý vụ việc nghiêm túc…”.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi, ở Thường Tín) tử vong sau khi được BS Phạm Anh Sơn - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiêm tại phòng khám tư không có giấy phép hoạt động, ông Lê Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết: “Bác sỹ Phạm Anh Sơn (SN 1959, quê ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) là bác sỹ ở khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín.

Ông Sơn có chứng chỉ hành nghề, có giấy phép kinh doanh nhưng việc mở phòng khám nói chung là sai khi chưa có giấy phép hoạt động. Tôi mới về phụ trách mảng y tế nhưng được biết ông Sơn mở phòng khám đã lâu nhưng hoạt động không đều”.

Đáng chú ý, trước đó, hồi tháng 6/2013, Phòng Y tế huyện Thường Tín cũng đã  báo cáo về sự việc một cháu bé tử vong sau khi đến tiêm tại phòng khám Hương Sơn không được cấp phép của bác sĩ Anh Sơn.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Lê Thanh Sơn cho hay: “Về việc đó, ngày 28/6/2013, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Uông Đức Ngọc đã có quyết định xử phạt hành chính ông Phạm Anh Sơn 17,5 triệu đồng và yêu cầu đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi hoàn tất các thủ tục”.

Biển quảng cáo phòng khám của ông Sơn đã được dẹp bỏ ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm của cháu Quân (Ảnh: Tuệ Minh)
Biển quảng cáo phòng khám của ông Sơn đã được dẹp bỏ ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm của cháu Quân (Ảnh: Tuệ Minh)

Theo ông Lê Thanh Sơn, bác sỹ Phạm Anh Sơn là người có chuyên môn vững và cũng đã gửi hồ sơ về Sở Y tế để Sở xem xét và quyết định cấp giấy phép hoạt động.

“Hình như là Sở hẹn đầu tháng 11/2013 là cấp giấy phép hoạt động nhưng không biết vì sao mà chưa cấp. Đáng lẽ ông ấy phải chờ đến khi có giấy phép hoạt động nhưng ông ấy đã nóng vội, tùy tiện, không chấp hành quy định đó”, ông Lê Thanh Sơn nói.

Vị Phó Chủ tịch huyện này cũng cho hay: “Những năm trước đây công tác kiểm tra về hành nghề y, dược tư nhân cũng chưa quyết liệt, nề nếp. Nhưng trong tháng gần đây thì có khá hơn. Về phía huyện, tôi vẫn cứ chỉ đạo anh em kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân.

Ngoài ra, trước tình hình việc hành nghề y, dược tư nhân có nhiều vấn đề, tôi đã ký một công văn đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị y tế công lập trên địa bàn là phải chấn chỉnh anh em hành nghề cho tốt. Đồng thời huyện cũng giao cho anh em ở UBND cấp xã phát hiện những vấn đề bất thường để xử lý kịp thời.

Hàng quý, Phòng Y tế cũng tổ chức các buổi giao ban triển khai các công việc liên quan. Đồng thời, Phòng Y tế của huyện cũng đi kiểm tra – hoạt động nằm trong chương trình kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân.

Về trường hợp của ông Phạm Anh Sơn, sau khi có quyết định xử phạt hành chính hồi tháng 6/2013, qua kiểm tra, Trưởng phòng Y tế có báo cáo cho tôi rằng đi qua phòng khám của ông Sơn 2 lần đều thấy không hoạt động”.

Ông Lê Thanh Sơn cho hay: “Về việc của ông Phạm Anh Sơn, cơ quan công an đang xử lý. Đối tượng đang làm hồ sơ và được yêu cầu làm bản tường trình. Cơ quan công an đã triệu tập ông Sơn để lấy lời khai. Cho đến thời điểm này, gia đình cháu Quân cũng chưa có ý kiến, kiến nghị gì với cơ quan chức năng”.

Khi được hỏi về quan điểm xử lý vụ việc của huyện, ông Lê Thanh Sơn cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, thủ trưởng đơn vị của ông Phạm Anh Sơn đã đến thăm hỏi gia đình, chia sẻ nỗi buồn với gia đình. Về phía huyện, Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cũng đã có quan điểm chỉ đạo là phải xử lý vụ việc nghiêm túc, đến nơi đến chốn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại