Bộ Y tế vào cuộc vụ Trưởng khoa Nhi làm chết trẻ

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Theo đó, kết quả trả lời về vụ Trưởng khoa làm chết trẻ tại phòng khám tư sẽ phải gửi về Bộ Y tế chậm nhất là ngày 27/11.

Liên quan đến thông tin cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) tử vong sau khi được tiêm tại phòng khám Hương Sen (ở số 90 phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) do BS Phạm Anh Sơn - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín làm chủ, Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo vấn đề này.

Phòng khám tư của ông Phạm Anh Sơn (Ảnh: Huyền Trang/Báo Đất Việt)
Phòng khám tư của ông Phạm Anh Sơn (Ảnh: Huyền Trang/Báo Đất Việt)

Cụ thể, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội đề nghị làm rõ sự việc bệnh nhi Nguyễn Đình Quân chết tại phòng khám Hương Sơn (huyện Thường Tín, Hà Nội). Văn bản trả lời gửi lại Bộ Y tế chậm nhất là ngày 27/11.

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi sáng 23/11, ông Uông Đức Ngọc – Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chia sẻ: “Khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, chúng tôi đã giao cho cơ quan công an huyện Thường Tín xử lý”.

Khi được hỏi về việc dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng phòng khám của ông Phạm Anh Sơn vẫn hoạt động trong thời gian qua, ông Ngọc cho hay: “Huyện đã có văn bản quyết định phạt và đình chỉ hoạt động từ đầu năm. Anh em bên Y tế cũng thường xuyên kiểm tra”.

Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tạm đình chỉ công tác đối ông Phạm Anh Sơn để cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại