Sẽ đình chỉ công tác trưởng khoa làm chết trẻ tại phòng khám tư

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ bác sỹ làm chết trẻ tại phòng khám tư ở Thường Tín (HN), ông Nguyễn Việt Cường cho biết: “Chắc chắn là sẽ đình chỉ công tác ông Sơn để làm rõ sự việc”.

Thông tin cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) tử vong sau khi được tiêm tại phòng khám Hương Sen (ở số 90 phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) do BS Phạm Anh Sơn - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín làm chủ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Trước đó, vào tháng 6/2013, một cháu bé khác ở xã Hà Vĩ (huyện Thường Tín, Hà Nội) cũng đã tử vong sau khi đến phòng khám của ông Phạm Anh Sơn tiêm. Tuy nhiên, từ thời điểm đó cho đến lúc xảy ra việc không may với cháu Quân, phòng khám tư của ông Sơn vẫn chưa có giấy phép hoạt động.

Phòng khám Hương Sơn do BS Phạm Anh Sơn, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Thường Tín) làm chủ (Ảnh: Huyền Trang/Báo Đất Việt)
Phòng khám Hương Sơn do BS Phạm Anh Sơn, Trưởng Khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Thường Tín) làm chủ (Ảnh: Huyền Trang/Báo Đất Việt)

Để tìm hiểu kỹ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với trường hợp phòng khám tư của ông Phạm Anh Sơn cũng như thông tin về việc ông Sơn làm chết trẻ, chúng tôi đã liên hệ với GĐ Sở Y tế Hà Nội nhưng không được.

Trao đổi với chúng tôi về nội dung này vào tối 22/11, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội chia sẻ: Ông Sơn đã bị xử phạt một lần vì tại thời điểm kiểm tra khi đó đã không có giấy phép hoạt động. Cho đến thời điểm này, phòng khám của ông Sơn cũng chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Theo ông Cường, sau khi vụ việc xảy ra, Công an Thường Tín đã vào cuộc. Về việc hành nghề không có giấy phép gây hậu quả nghiêm trọng, ông Sơn đã bị xử lý hành chính. “Tôi biết chắc chắn là sẽ đình chỉ công tác ông Sơn để làm rõ sự việc. Dưới góc độ quản lý viên chức, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chắc chắn sẽ có chỉ đạo về việc này”, vị Chánh Thanh tra Sở Y tế cho hay.

Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tín – Trưởng Công an  huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã mời ông Sơn lên làm việc. Ông Sơn đã thành khẩn khai toàn bộ sự việc. Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả giám định xem cháu bé tử vong là vì nguyên nhân gì". 

"Chỉ đến khi có kết quả mới quy được trách nhiệm”, ông Nguyễn Đức Tín khẳng định. Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng tích cực xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại