Vụ tai nạn 3 người chết: Không trục vớt xe vì vực quá sâu

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Do vực quá sâu, cộng với chiếc xe sau khi rơi xuống vực sâu 300m đã bị nát bét, hư hỏng hoàn toàn nên lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã không tiến hành trục vớt chiếc xe.

Như tin đã đưa, vào khoảng 20h tối ngày 20/11, chiếc xe tải mang BKS 37C-064.68 do tài xế Đào Văn Sơn (SN 1984, trú tại xóm 15, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 300m tại đoạn đường Dốc Mới, thuộc xã Thạch Giám (huyện Tương Dương, Nghệ An).


	Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiếc xe bị lao xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn, nơi chiếc xe bị lao xuống vực.

Vụ tai nạn kinh hoàng đã khiến 3 nạn nhân tử vong gồm: tài xế Đào Văn Sơn; Lưu Minh Phượng (SN 1962, trú tại xã Bình Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) và chị Lô Thị Hà (SN 1974, trú tại bản Cò Phảo, xã Yên Na, Tương Dương, Nghệ An).

Nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ tai nạn là anh Trần Văn Đài (SN 1981, trú tại khối 15, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Hiện anh Đài đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Chiếc xe tải đã bị nát bét, hư hỏng hoàn toàn sau khi rơi xuống vực sâu hơn 300m.

Ngày 22/11, trao đổi với báo chí, ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, đến sáng ngày 22/11, lực lượng cứu hộ cứu nạn của huyện và Sở  Giao thông Vận tải Nghệ An đã dừng công việc trục vớt chiếc xe tải lao xuống vực sâu hơn 300m tại đường Dốc Mới, xã Thạch Giám (huyện Tương Dương). Nguyên nhân của quyết định này là do vực có độ dốc lớn và quá sâu, cộng với việc chiếc xe tải đã bị nát bét, hư hỏng hoàn toàn, không còn giá trị.

“Từ vị trí chiếc xe gặp nạn đến mặt đường cách khoảng 300 mét, vực sâu và có độ dốc lớn nên cả ngày hôm qua (21-11), lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn không thể đưa được chiếc xe lên hiện trường. Sau khi tiến hành khám nghiệm xong hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, chúng tôi đã đồng ý cho chủ xe tháo rơi từng bộ phận để đưa lên”, ông Hợi cho biết thêm.

Hiện chủ xe đang tiến hành thuê thợ tháo rời từng bộ phận của chiếc xe để đưa lên khỏi vực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại