Triều cường dâng, hàng nghìn người dân Sài Gòn bì bõm trong nước

Ngọc Hà |

(Soha.vn) - Trong những ngày vừa qua, triều cường dâng cao kết hợp với mưa nhiều đã làm nhiều nơi ở TP.HCM ngập trong dòng nước đen, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường tháng 10 trong ít ngày vừa qua dâng cao, đạt mức báo động III, 1,51m đã làm cho rất nhiều khu vực ở TP.HCM ngập trong dòng nước đen.

Bắt đầu từ 17h30 chiều ngày 8/10, rất nhiều tuyến phố, con hẻm như Lương Định Của, Nguyễn Thị Định (Q.2), Bến Phú Định, Phạm Thế Hiển (Q.8), Bùi Hữu Nghĩa, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức)…đã bị chìm nặng trong biển nước.

Triều cường dâng cao làm cả một tuyến phố chìm trong dòng nước đen ngòm.
Triều cường dâng cao làm cả một tuyến phố chìm trong dòng nước đen ngòm.

Người dân đi qua khu vực này phải lội bì bõm trong dòng nước đen ngòm. Mọi cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Rất nhiều các hàng quán phải đóng cửa sớm vì không có khách.

Nhiều vật dụng, rác thải cũng bị trôi đi theo con nước. Do nắm bắt được tình hình triều cường sẽ dâng cao, nên nhiều nhà dân đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để chống ngập, ngăn nước tràn vào nhà mình.

Nhưng sự chuẩn bị trước của con người cũng không thể ngăn được sự tấn công ồ ạt của dòng nước vào từng ngóc ngách của nhà dân.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (nhà ở đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TP.HCM) bày tỏ: “Tháng nào thì khu vực này cũng bị ngập do triều cường. Dù vậy, vẫn ngại nhất là trời mưa to cộng với triều cường thì lại càng ngập nặng. Đồ đạc trong nhà dù có để lên cao, nếu bất cẩn rơi xuống thì coi như là bị nước cuốn trôi”.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, bắt đầu từ ngày mai (9/10), triều cường sẽ giảm dần nhưng vẫn còn ở mức báo động cao.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận đợt triều cường mới nhất ở TP.HCM:


	Triều cường dâng cao làm cả một tuyến phố chìm trong dòng nước đen ngòm.

Triều cường dâng cao làm cả một tuyến phố chìm trong dòng nước đen ngòm.

Giao thông hỗn loạn khi triều cường dâng cao, nhất là vào giờ tan tầm.
Giao thông hỗn loạn khi triều cường dâng cao, nhất là vào giờ tan tầm.
Một thanh niên lội bì bõm trong dòng nước triều.
Một thanh niên lội bì bõm trong dòng nước triều.

 

 

 

Người dân sử dụng nhiều cách để ngăn dòng nước tràn vào nhà mình.
Người dân sử dụng nhiều cách để ngăn dòng nước tràn vào nhà mình.

 

 

Kinh doanh trong mùa nước triều dâng cao bị ế ẩm.
Kinh doanh trong mùa nước triều dâng cao bị ế ẩm.
Một em bé ngồi trong nhà tránh triều cường.
Một em bé ngồi trong nhà tránh triều cường.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại