TP.HCM: Xưởng mộc bị "bà hỏa" thiêu rụi

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ phía sau của xưởng mộc rồi làn nhanh làm toàn bộ gỗ thành phẩm, máy móc, vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng nay (17/5), tại xưởng mộc trong khu dân cư ở địa chỉ 2117/68 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 khiến nhiều người dân 1 phen hoảng loạn.

Theo người dân cho biết, vào thời điểm trên, họ thấy khói đen bốc lên cao từ phía sau của nhà xưởng trên. Lúc này, nhiều công nhân đang còn làm việc bên trong xưởng đã hốt hoảng chạy ra ngoài cầu cứu. 

Do xưởng chứa toàn gỗ, sơn... khiến ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội và có nguy cơ lan sang dân gần đó. Một số người dân phải di dời tài sản ra đường đề phòng lửa lây lan.


	Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Nghe tiếng hô cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã huy động hàng chục bình cứu hỏa, nước để khống chế ngọn lửa không cho lan sang những nhà lân cận trước khi đợi xe chữa cháy chuyên nghiệp đến.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 8 đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Do xưởng nằm sâu trong hẻm cách đường gần 300m khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Đến gần 10 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Được biết, xưởng mộc trên có diện tích khoảng 300m2, do bà Nguyễn Khánh Linh (sinh 1955) làm chủ. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm toàn bộ bên trong xưởng mộc gồm những gỗ thành phẩm, máy móc, vật dụng khác bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là lửa xuất phát từ tầng lửng của nhà xưởng, nơi chứa sơn rồi nhanh chóng lan xuống tầng trệt là nơi sản xuất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại