TP.HCM: Cây xăng phát nổ, khách hàng hoảng hốt tháo chạy

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Nhiều khách đang đổ xăng thì bất ngờ 1 trụ bơm phát nổ khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy vì sợ cây xăng bốc cháy.

Đến hơn 12 giờ trưa nay (22/4), lực lượng chức năng đang phong tỏa cây xăng tại ngã 3 đường Tùng Thiện Vương – Lương Ngọc Quyến – Cao Xuân Dục (giáp ranh giữa hai phường 12 và 13 quận 8, TP.HCM) để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cây xăng nơi xảy ra vụ nổ
Cây xăng nơi xảy ra vụ nổ

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc nhiều khách đang đổ xăng thì bất ngờ, một trụ bơm xăng phát ra tiếng nổ lớn. Sức ép tiếng nổ khiến nhiều mảnh vỡ kim loại của trụ xăng bị văng ra xa.

Lúc này, nhiều khách cùng nhiều đi đường hốt hoảng tháo chạy vì sợ cây xăng sẽ phát hỏa. Phát hiện vụ việc, nhân viên cây xăng đã dùng bình cứu hỏa phun foam (bọt) vào nơi nổ để đề phòng lửa có thể bén lên gây hỏa hoạn.

Lực lượng công an cùng xe cứu hỏa của PCCC quận 8 cũng có mặt. Vô cùng may mắn là cây xăng không phát hỏa nên không có ai bị thương.

Vị trí phát nổ xuất phát từ trụ xăng số 4
Vị trí phát nổ xuất phát từ trụ xăng số 4

Ngay sau đó, cây xăng tạm thời bị phong tỏa nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Theo đại diện của trạm xăng, trụ xăng bị nổ mới được sửa chữa lại, trong hầm không còn nhiên liệu. 

Trước đó, vào chiều ngày 4/3, tại trạm xăng dầu 27/7 (số 624 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) bất ngờ từ phát ra tiếng nổ lớn từ phía sau ngay vị trí bồn chứa xăng.

Vào chiều ngày 4/3, xăng dầu 27/7 trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) cũng bất ngờ phát nổ khiến nhiều khách tháo chạy
Vào chiều ngày 4/3, xăng dầu 27/7 trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức) cũng bất ngờ phát nổ khiến nhiều khách tháo chạy

Sức công phá của nó đã làm thủng mái tôn và hư hỏng 5 trụ bơm xăng. Nguyên nhân vụ nổ được xác định bồn xăng số 4 đã không được sử dụng khoảng 2 tháng nay, hơi xăng rò rỉ ra ngoài gặp nguồn nhiệt nên phát nổ lớn.  

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại