TP HCM: Quy hoạch nơi bán hàng rong ở khu trung tâm

Ph.Anh |

Tại hội nghị thông tin tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016, Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM Trần Thế Thuận khẳng định địa phương này sẽ thí điểm quy hoạch bán hàng rong.

Theo ông Thuận, trong thời gian tới, quận sẽ ra quân quyết liệt chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè trên địa bàn, nhất là tình trạng giữ xe không phép, trái phép, mua bán hàng rong...

“Để người bán hàng rong không chiếm đường và vỉa hè, hiện quận đang lên kế hoạch quy hoạch bán hàng rong.

Trước mắt, quận sẽ chọn 1-2 điểm để làm thí điểm, quy định giờ bán cụ thể, quản lý về vệ sinh, giá cả, hình thức buôn bán...

Dù làm cách nào, quan điểm của quận là dọn dẹp lòng, lề đường nhưng người dân phải có cuộc sống tốt hơn” - ông Thuận cho biết.

Cũng tại cuộc họp, Trưởng Công an quận 1 Nguyễn Tấn Đạt cho rằng do đặc thù là khu vực trung tâm nên quận 1 luôn có đông đảo du khách đến tham quan, trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm cướp giật.

“Đối tượng mà bọn cướp giật nhắm đến nhiều nhất là du khách nước ngoài bởi họ có thời gian lưu trú ít nên khi bị cướp chỉ kịp trình báo rồi di chuyển hoặc về nước nên gây khó khăn cho công tác điều tra” - ông Đạt nói.

Ngoài ra, ông Đạt cho rằng việc cần làm khẩn hiện nay của quận 1 và các ngành liên quan chính là nạn taxi “nhái”, taxi “dù”.

Nhiều khi khách xuống xe chưa kịp lấy hành lý, tài xế taxi “dù” đã rồ ga bỏ chạy hòng cướp luôn tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại