Tiền Giang: Khai trừ Đảng chủ tịch MTTQ xã vì ăn tiền của dân

vytran |

Huyện ủy Đông Hòa cho biết vừa khai trừ ra khỏi Đảng đối với một vị chủ tịch vì có hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ cho người dân.

Đồng thời, huyện này cũng đã đề nghị cách chức, buộc thôi việc đối với ông Tuân. Hồ sơ vụ án đang được chuyển lên công an huyện Đông Hoà để khởi tố.

Báo PL TP.HCM phản ánh, khi được giao chi tiền hỗ trợ cácgia đìnhxây dựng lại nhà ở bị sập do bão lũ (tháng 11/2009) và hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà Đại đoàn kết, ông Tuân đã bớt xén, ăn chặn tổng cộng gần 21 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 28/10/2010, ông Võ Ngọc Giảm, cán bộ thú y xã Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) cũng đã bị buộc thôi việc và phải nộp lại 8 triệu đồng vì có hành vi gian lận trong công tác chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Trong mùa dịch vừa rồi, ông Giảm đã cấu kết với nhiều hộ chăn nuôi ở xã Bình Phục Nhứt để kê khống hàng nghìn kg lợn, gian lận cả trăm triệu đồng; giả mạo chữ ký của người dân và thú y viên trong xã để lấy tiền bỏ túi.

Theo Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại