Thông tin mới nhất vụ dân tố bị công an huyện và xã "cướp" tiền

Gia Hưng |

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, mặc dù các cơ quan báo chí đã phản ánh rõ, tuy nhiên đến nay phía huyện Quỳ Châu và công an tỉnh Nghệ An vẫn chưa có kết luận.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh

Liên quan đến vụ người dân ở xã Châu Hoàn (Quỳ Châu, Nghệ An) tố cáo đến các cơ quan chức năng việc bị tổ công an xã và huyện chặn xe kiểm tra rồi “cướp” 90 triệu đồng, hiện phía cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục làm rõ chứ chưa có kết luận.

Sáng 30/1, trao đổi với PV, Đại tá Mai Hồng Hà - Trưởng công an huyện Quỳ Châu cho biết, hiện vụ việc này đã được công an tỉnh thụ lý điều tra và quyết định xử lý.

Đại tá Hà cho biết, do phía công an tỉnh chủ trì điều tra, phía công an huyện Quỳ Châu chỉ tham gia hỗ trợ nên không có bất cứ thông tin gì về vụ việc này.

Các anh có thể liên hệ đến Phòng PC45 để xem họ xử lý sao chứ phía huyện không nhận được bất cứ thông báo nào”, Đại tá Hà thông tin.


Đơn thư tố cáo của vợ chồng chị Miền về việc bất ngờ bị tổ công an kiểm tra và giữ trái phép tiền của gia đình chị.

Đơn thư tố cáo của vợ chồng chị Miền về việc bất ngờ bị tổ công an kiểm tra và giữ trái phép tiền của gia đình chị.

Cùng ngày, PV đã liên hệ với Đại tá Phạm Hoài Nam - Trưởng phòng cảnh sát điều tra về tội phạm và trật tự xã hội (PC45 công an tỉnh Nghệ An) để có thêm thông tin vụ việc.

Tuy nhiên, Đại tá Nam cho biết, vụ việc này do phía Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công người điều tra nên phía cơ quan không nắm rõ được kết quả xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV, ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi có phản ánh sự việc, phía huyện đã cử đoàn vào xã để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng..


Cán bộ xã Châu Hoàn uống rượu trong giờ hành chính và không chịu làm việc với báo chí. Vòng tròn đỏ trong ảnh là ông Lữ Văn Đức - Chủ tịch xã Châu Hoàn.

Cán bộ xã Châu Hoàn uống rượu trong giờ hành chính và không chịu làm việc với báo chí. Vòng tròn đỏ trong ảnh là ông Lữ Văn Đức - Chủ tịch xã Châu Hoàn.

Nói về vấn đề xử lý việc báo chí phản ánh Chủ tịch xã Châu Hoàn cùng các thuộc cấp say sưa uống rượu trong giờ hành chính sáng thứ 2 đầu tuần, ông Thuận cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

"Uống nước chứ không phải uống rượu" (?)

Trao đổi với PV, bà Lương Thị Mai - Trưởng phòng Nội vụ huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi nhận được chỉ đạo, phía Phòng đã cử người vào xác minh, điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hiện tại phía Phòng vẫn chưa có kết luận cuối cùng để xử lý vấn đề báo nêu.

Theo bà Mai, hiện phía Phòng chỉ mới xác minh được từ chủ quán nơi báo chí phản ánh Chủ tịch xã Châu Hoàn và các cán bộ khác uống rượu.Theo đó kết quả cho thấy, Chủ tịch xã và các cán bộ chỉ ngồi uống nước chứ không uống rượu (?).

Chị Miền trình bày sự việc bị tổ công an kiểm tra và thu giữ số tiền 90 triệu không rõ lý do.
Chị Miền trình bày sự việc bị tổ công an kiểm tra và thu giữ số tiền 90 triệu không rõ lý do.

Hôm đó họ đi kiểm tra đường điện về rồi đến đó uống nước chứ không phải uống rượu”, bà Mai thông tin.

Khi PV khẳng định việc mình đã trực tiếp chứng kiến Chủ tịch xã và các cán bộ ăn uống, chục tụng rượu thì bà Mai cho biết, hiện phía Phòng vẫn đang xác thực vấn đề này chứ chưa có kết luận. Khi nào có sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Như đã đưa tin trước đó, vợ chồng anh Vi Hải Đức và Lữ Thị Miền (xã Châu Hoàn, Quỳ Châu) gửi đơn thư tố cáo tới các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí để nhờ vào cuộc làm rõ về việc bị tổ công an xã và huyện lấy đi số tiền lớn nhưng không rõ nguyên nhân.

Theo chị Miền trình bày, ngày 16/12, chị Miền đi xe máy lên nhà em gái ở huyện Quế Phong để vay số tiền 493 triệu đồng để về mở trang trại làm kinh tế.

Trên đường đi về đến bản Na Cống (xã Châu Hoàn), chị Miền bị tổ công tác gồm 6 đồng chí công an xã và huyện dừng xe kiểm tra.

Tại đây, tổ công an kiểm tra phát hiện số tiền lớn nên đã yêu cầu chị Miền cởi quần áo để kiểm tra vì nghi tàng trữ, buôn bán hàng cấm mới có số tiền lớn như vậy.

Sau sự việc xảy ra, vợ chồng chị Miền rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.
Sau sự việc xảy ra, vợ chồng chị Miền rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.

Mặc dù không phát hiện được hàng gì cấm hay tiền giả, tuy nhiên tổ công an đã yêu cầu chị Miền và cầm toàn bộ số tiền trên về trụ sở xã để làm việc.

Khi lên làm việc ở xã, họ tiếp tục tra hỏi tôi về nguồn gốc số tiền này, rồi họ cho người đi xác minh ở nhà em gái tôi.

Dù đã rõ nguồn gốc và đây không phải là tiền giả nhưng họ cứ liên tục hù dọa sẽ nhốt tù tôi và vu khống gia đình tôi làm việc mờ ám mới có số tiền lớn trên.

Sau đó, họ buộc tôi ký vào biên bản đã nhận đủ số tiền dù thực tế tôi chỉ mới nhận được 403 triệu, còn thiếu 90 triệu đồng nữa”, chị Miền trình bày.

Hai ngày sau đó, tổ công tác gọi chị Miền lên làm việc và tiếp tục yêu cầu chị Miền phải làm bản cam kết không được khiếu kiện mà vẫn không chịu trả lại số tiền 90 triệu đồng trên.

Ngay sau khi báo chí phản ánh và các cơ quan chức năng vào điều tra xác minh làm rõ, tổ công an xã và huyện đã mang số tiền 90 triệu này để trả lại cho chị Miền.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại