Đang tìm kiếm 3 người bị vùi dưới lớp đất đá ở Quảng Ninh

Hoàng Hải |

Khu vực xảy ra vụ sạt lở núi đá khiến 3 người bị vùi lấp có địa hình rất hiểm trở, việc đi lại cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Liên quan đến vụ sạt lở núi đá xảy ra vào hồi 00 giờ 10 phút sáng 30/1, tại khu Hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Hợp – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã xác nhận sự việc.

Theo ông Hợp, hiện lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tuy nhiên, công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn bởi khu vực xảy ra vụ việc phải đi xuồng máy mất mấy tiếng rồi lại tiếp tục đi bộ để vào hiện trường.

"Ngay trong sáng nay, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã xuống hiện trường.

Đây là trường hợp sập mỏ đá tự nhiên, hiện tại mọi công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành để đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực đất đá vùi lấp. Số nạn nhân ban đầu được xác định là 3 người”, ông Hợp cho biết.

Bà Đặng Thị Hà - Chánh văn phòng UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 0h sáng nay (30/1), tại khu vực hòn Cống Đỏ trên vịnh Bái Tử Long đã xảy ra vụ sạt lở núi đá vùi lấp 3 công nhân thuộc Công ty Ngọc trai Taiheiyoshinju-vn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lãnh đạo huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục.

Đồng thời, địa phương huy động số lượng lớn lực lượng quân sự, công an và nhân viên cứu hộ tích cực tìm kiếm. Tính đến thời điểm hiện tại (11h cùng ngày) vẫn chưa tìm được 3 công nhân bị vùi lấp.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 0h sáng nay (30/1), tại khu vực hòn Cống Đỏ trên vịnh Bái Tử Long, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng khiến 3 công nhân gặp nạn.

Danh tính các nạn nhân gặp nạn bước đầu được xác định bao gồm: Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1950, quê quán Nam Định; Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1983, quê Nam Định; Phạm Văn Đôn, sinh năm 1996, quê xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đến ngay hiện trường và phân công đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Giới chức địa phương đã điều động Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), huyện Vân Đồn, Cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng cùng các phương tiện, máy móc và nhân lực đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại