[NÓNG] 5 người tử vong trong vụ rơi thang máy công trình ở Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Vụ tai nạn rơi thang máy ở công trình xây dựng xảy ra vào lúc 1 giờ 30 sáng nay (30-1), tại địa chỉ 120 Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

11h15 phút: Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin, sáng nay ông đã trực tiếp đến hiện trường và có cuộc họp với chủ đầu tư khách sạn.

“Chúng tôi đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra nguyên nhân, có báo cáo nhanh gửi ủy ban thành phố và Bộ Xây dựng”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, chính quyền thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng khắc phục sự cố.

Đến khoảng 11h: Bệnh viện đã chuyển các nạn nhân tử vong lên xe để đưa về địa phương sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Việc khám nghiệm tử thi có sự tham gia của Công an TP Đà Nẵng và nhiều đơn vị quân đội. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân Dũng, đơn vị chủ công trình đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 30 triệu đồng để lo an táng.

Thi thể nạn nhân được đưa từ viện về quê
Thi thể nạn nhân được đưa từ viện về quê

10h55 phút: Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, GĐ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, có 2 trường hợp nhập viện cấp cứu do vụ tai nạn lao động nói trên.

Một trong hai nạn nhân là anh Trần Văn Dũng (SN 1974, trú tại tỉnh Đồng Nai) đã tử vong.

Nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính đang nằm cấp cứu tại khoa Hồi sức ngoại.

Bác sĩ Trần Nguyên Quang, khoa Hồi sức ngoại cho hay, bệnh nhân đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, dập phổi, gãy tay chân và đang hôn mê sâu. Theo bác sĩ Quang, tình trạng bệnh nhân tiên lượng rất xấu. 

Chị Nguyễn Thị Hương giang (em vợ anh Trần Văn Dũng) cho biết, anh Dũng không phải là công nhân công trình mà là người lái xe chở hàng cho công trình này.

Tối ngày 29/1, anh Dũng thông báo với gia đình là chở hàng là cửa, vật liệu nội thất đến công trình này.

"Tôi nhận được thông báo lúc nửa đêm. Họ nói anh dũng bị tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng nên tôi đến đây. Họ chưa nói nguyên nhân gì cả.

Anh Dũng tử vong khoảng 5 giờ sáng. Anh đã có vợ và hai con nhỏ ở quê nhà. Cuộc sống cũng khá khó khăn", chị Giang cho hay.

Chị Giang
Chị Giang
Các cơ quan chức năng có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng - nơi thi thể các nạn nhân được đưa vào, để ghi nhận vụ việc. Ảnh: Trường Trung/ Tuổi trẻ
Các cơ quan chức năng có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đà Nẵng - nơi thi thể các nạn nhân được đưa vào, để ghi nhận vụ việc. Ảnh: Trường Trung/ Tuổi trẻ

10h10 phút: Trung tá Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội tổng hợp (Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xác nhận:

Vào lúc 1h15 ngày 30-1 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động tại công trình nhà khách Royal Lotus Đà Nẵng (120 Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Ông Hùng cho biết, trong lúc công nhân đang thi công, thang máy chở vật liệu xây dựng và người lao động bị trục trặc, rơi từ tầng 9 của công trình xuống đất khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng.

Những người bị nạn này sau đó đã được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng.

“Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Danh tính các nạn nhân chúng tôi chưa nắm được”, trung tá Hùng nói.

Trước đó, vụ tai nạn rơi thang máy trên xảy ra vào lúc 1 giờ 30 sáng nay (30-1).

Hiện trường vụ việc (ảnh do bạn đọc cung cấp)
Hiện trường vụ việc (ảnh do bạn đọc cung cấp)

Đây là công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng và đơn vị thi công là Chi nhánh miền Trung – Công ty Duyên Hải.

Đến khoảng 9 giờ sáng nay, hiện trường vụ việc đang được bảo vệ nghiêm ngặt không cho bất cứ ai tiếp cận. Đại diện Sở Lao động thương binh xã hội TP Đà Nẵng đang làm việc với chỉ huy công trường.

Anh Lê Đình Phát (SN 1971, trú số nhà 193 đường Nguyễn Văn Thoại) cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giừ 30 phút sáng 30-1.

“Gia đình tôi đang thức coi ti vi thì nghe thấy tiếng rít rất lớn như của dây cáp bị đứt. Sau đó là tiếng nổ lớn.

Chúng tôi cùng mấy người hàng xóm chạy ra ngoài thì thấy công trình khách sạn đối diện xảy ra tai nạn.

Khoảng 10 phút sau thì có nhiều xe cứu thương chở người gặp nạn ra ngoài. Có đến gần 10 xe cứu thương. Tôi nhìn qua kính xe cứu thương thì thấy họ nằm bất động, bị thương rất nặng”.


Công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Ngọc

Công trình xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Ngọc


Nhân chứng Lê Đình Phát

Nhân chứng Lê Đình Phát

Theo một nguồn tin của PV, vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này.

Hiện tại, công trường xây dựng khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục thi công trong sáng 30-1. Chỉ có công nhân đeo thẻ mới được ra vào.

Lực lượng bảo vệ công trình đeo băng đỏ sẵn sàng đẩy đuổi tất cả những "người lạ" vào công trình.


Công trình xảy ra tai nạn

Công trình xảy ra tai nạn

Pano công trình khách sạn Royal Lotus Đà
Pano công trình khách sạn Royal Lotus Đà

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại