Thi thể nam giới có khuôn mặt bị biến dạng nổi gần bờ biển

Ngọc Tú |

Trên đường ra khơi đánh cá, các ngư dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện 1 thi thể nam giới đang phân hủy mạnh, mặt biến dạng trôi dạt trên biển gần bờ.

Ngày 18/11, tin từ UBND xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương đã phát hiện 1 thi thể đang trong quá trình phân hủy, mặt biến dạng nổi ngoài biển.

Vào khoảng 4h sáng cùng ngày (18/11), 1 số ngư dân ở xóm 7, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) đang trên đường ra khơi đánh cá đã bất ngờ phát hiện 1 thi thể trôi lập lờ trên vùng biển gần bờ. Nghĩ có người chết đuối, các ngư dân lập tức cho thuyền chạy lại thì hoảng hồn vì thấy thi thể đang phân hủy mạnh.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, công an huyện Lộc Hà đã có mặt tại hiện trường để trục vớt thi thể này vào bờ, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương tổ chức an táng.
Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương tổ chức an táng.

Theo quan sát, thi thể nạn nhân này được xác định là nam giới, ở độ tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1m65. Do thi thể đang trong quá trình phân hủy, khuôn mặt bị biến dạng và trên người không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được danh tính cũng như quê quán của nạn nhân này.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho chính quyền địa phương để tổ chức an táng tại nghĩa trang xã Thịnh Lộc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và thông báo để tìm nhân thân của nạn nhân này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại