Thế giới sẽ tiếp tục ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hang Va

Hoàng Nam |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Châu Á, người đang tổ chức các tour du lịch mạo hiểm khám phá hang động tại Quảng Bình, trong đó có Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, tại lễ khai trương tour du lịch mạo hiểm hang Va và hang Nước Nứt ngày 18/6.

Tuyến du lịch có tổng quãng đường đi bộ 10km, với độ dốc trung bình. Nét đặc trưng của tour này là du khách được lội suối chiêm ngưỡng vòm hang rộng lớn nhiều màu sắc của hang Nước Nứt với chiều dài 500m.

Đi hết hang Nước Nứt, du khách phải vượt qua một bức tường đá thẳng đứng cao 15m bằng các thiết bị chuyên dùng.

Khi vượt qua bức tường này, không gian vỡ òa với những hồ thạch nhũ duy nhất trên thế giới.

Điều khác biệt của hang Va, là hàng ngàn thạch nhũ cao chừng 1m mọc lên giữa làn nước trong vắt, tạo nên những khu rừng thạch nhũ trong lòng hang.

Những cột thạch nhũ ở đây được hình thành theo cách khác thường, không giống như cách hình thành thạch nhũ thông thường.

Chúng được hình thành từ tinh chất canxi có trong nước, bám vào các hạt sạn ở đáy hồ, theo thời gian mực nước hồ lên xuống đã tạo nên các cột thạch nhũ có một không hai.

UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Công ty Du lịch mạo hiểm Oxalis mỗi tuần 3 chuyến, mỗi chuyến vào hai hang động này chỉ 8 khách, mỗi năm không được quá 750 khách để bảo vệ hệ sinh thái hai hang động tuyệt đẹp này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại