Thầy giáo “hotboy” Khắc Hiếu ủng hộ kết hôn đồng tính

Thiên Di |

(Soha.vn) - ThS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu vừa cho ra mắt bộ ảnh “Đồng tính – 10 điều muốn nói” chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa đang gây sốt cộng đồng mạng.

Hôn nhân đồng tính là chủ đề nóng, đang được dư luận quan tâm. Không ngại ngần đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm, Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên Khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP HCM) gửi đến bạn trẻ bộ ảnh “Đồng tính -  10 điều muốn nói” với thông điệp: “Người đồng tính cũng là người, cũng có quyền được sống, được yêu, được kết hôn và hạnh phúc”.

Chia sẻ về bộ ảnh này, ThS Khắc Hiếu tâm sự: “Nhiều bạn đồng tính thắc mắc trên fanpage của mình là làm sao để ba mẹ hiểu đúng về hiện tượng này. Thực tế, không ít bạn bị cha mẹ ép bạn gay lấy vợ, ép bạn les lấy chồng gây tổn thương, đau khổ cho bao nhiêu người đồng tính. Bộ ảnh như một cách để thay lời muốn nói cho các bạn gửi đến phụ huynh, đồng thời góp thông điệp để mọi người hiểu hơn về đồng tính và cởi mở hơn với họ”.

Đặc biệt, sắp tới Quốc hội họp bàn về cho phép kết hôn của người đồng tính ở Việt Nam, Thạc sỹ Khắc Hiếu cũng góp tiếng nói ủng hộ hôn nhân đồng giới.

Bộ ảnh nêu ra: giới tính không có tội, không phải là bệnh mà đó là hiện tượng tồn tại phổ biến. Bù là dị tính, đồng tính hay song tính, hoán tính thì họ đều có thể sống đẹp, sống tốt. Họ là người và họ có quyền được yêu, được kết hôn và chung sống. Những người dị tính hãy mở lòng, không nên kỳ thị người đồng tính để họ được sống thật với đúng giới tính của mình.

Những hình ảnh hết sức ý nghĩa chứa đựng nhiều thông điệp về cộng đồng người đồng tính:

Dù là dị tính, đồng tính, song tính hay hoán tính cũng là con người, đều có thể sống đẹp, sống tốt cho đời.

Dù là dị tính, đồng tính, song tính hay hoán tính cũng là con người, đều có thể sống đẹp, sống tốt cho đời.

Giới tính không có tội. Tốt hay xấu không nằm trong giới tính của họ mà là cách họ sống.

Giới tính không có tội. Tốt hay xấu không nằm trong giới tính của họ mà là cách họ sống.

Đồng tính không phải là bệnh mà là trái với quy luật tự nhiên. Đó là hiện tượng tồn tại khá phổ biến ở những loài khác.

Đồng tính không phải là bệnh mà là trái với quy luật tự nhiên. Đó là hiện tượng tồn tại khá phổ biến ở những loài khác.

Khuynh hướng tính dục không phải là một sự lựa chọn, không ai tự quyết định mình sinh ra sẽ là người đồng tính hay không.

Khuynh hướng tính dục không phải là một sự lựa chọn, không ai tự quyết định mình sinh ra sẽ là người đồng tính hay không.

Không thể “chữa” đồng tính bằng thuốc, liệu pháp tâm lý hay bằng cách ép quan hệ với người khác giới.

Không thể “chữa” đồng tính bằng thuốc, liệu pháp tâm lý hay bằng cách ép quan hệ với người khác giới.

Người đồng tính cũng là người, mà là người thì có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được yêu, được tự nguyện kết hôn và chung sống.

Người đồng tính cũng là người, mà là người thì có quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền được yêu, được tự nguyện kết hôn và chung sống.

Việc kết hôn và chung sống của hai người đồng tính là việc làm lành mạnh, không gây tổn hại đến người khác.

Việc kết hôn và chung sống của hai người đồng tính là việc làm lành mạnh, không gây tổn hại đến người khác.

Việc kết hôn của người đồng tính có làm xấu thuần phong mĩ tục? Không! Cho người khác có cơ hội để sống tự do, sống hạnh phúc, đó chính là điều nhân nghĩa, là mỹ tục của chúng ta.

Việc kết hôn của người đồng tính có làm xấu thuần phong mĩ tục? Không! Cho người khác có cơ hội để sống tự do, sống hạnh phúc, đó chính là điều nhân nghĩa, là mỹ tục của chúng ta.

“Có một cộng đồng gay-les-bi-trans cần được giải phóng khỏi sự kỳ thị để họ được sống thật với chính mình”.

Đừng bỏ thời gian công sức để điều tra hay “ném đá” về giới tính của người nào đó. Tôn trọng vấn đề cá nhân của người ta cũng là lịch sự.

Đừng bỏ thời gian công sức để điều tra hay “ném đá” về giới tính của người nào đó. Tôn trọng vấn đề cá nhân của người ta cũng là lịch sự.

Bản chất của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là tội lỗi.

Bản chất của tình yêu từ trước đến nay chưa bao giờ là tội lỗi.

Hãy cởi mở với cộng đồng người đồng tính!

Hãy cởi mở với cộng đồng người đồng tính!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại