Thanh Hóa: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ nổ tàu

P.Thọ |

(Soha.vn) - Tin từ UBND xã Hải Châu - Tĩnh Gia cho biết: chiều nay (28/02), BCH phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân là ông Phạm Văn Hoài và anh Nguyễn Văn Trọng.

Đây là 2 thi thể trong vụ nổ tàu cá mang số hiệu TH 1451 TS của gia đình anh Phạm Văn Hoài, trú tại xã Hải Châu bị nổ vào lúc 19h ngày 26/02, khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc tỉnh Nghệ An làm 4 người mất tích và 5 người khác bị thương.

Sau khi thi thể 2 nạn nhân được đưa vào đất liền, chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tiến hành mai táng cho người xấu số.

Một thành viên trong đoàn tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trên chiếc tàu bị nạn cho biết: “Khi cả đoàn đang tiến hành rà ở khu vực cách tàu nổ khoảng 2 km thì phát hiện thi thể của 2 nạn nhân. Khi phát hiện thi thể, chúng tôi đã báo ngày về gia đình và chính quyền biết tin”.

“Lúc tìm thấy thi thể của cả 2 nạn nhân đã thay đổi bởi các vết thương cũng như nằm dưới nước lâu”, nhân chứng này cho biết thêm.

Khi thi thể nạn nhân được đưa vào bờ, người thân của nạn nhân đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Phạm Văn Nhớ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường của buổi mai táng nạn nhân Phạm Văn Hoài - chủ chiếc tàu bị nạn:

Rất người dân ra đê đứng ngóng chờ lực lượng tìm kiếm đưa thi thể ông Hoài vào bờ.

Rất nhiều người dân ra đê đứng ngóng chờ lực lượng tìm kiếm đưa thi thể ông Hoài vào bờ.

Thi thể nạn nhân được đưa từ tàu tìm kiếm vào bờ.
Thi thể nạn nhân được đưa từ tàu tìm kiếm vào bờ.
Vợ nạn nhân xấu số đã ngất xỉu khi thi thể chồng được đưa về.
Vợ nạn nhân xấu số đã ngất xỉu khi thi thể chồng được đưa về.
Thi thể nạn nhân đang được đưa về nhà thờ để làm lễ.
Thi thể nạn nhân đang được đưa về nhà thờ để làm lễ.
Người dân đau xót đưa tiễn nạn nhân trong đám tang.
Người dân đau xót đưa tiễn nạn nhân trong đám tang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại