Thái Nguyên: Nỗi lo sau cuộc di dân siêu tốc

Dự án Nhà máy Sam Sung tại KCN Phổ Yên I, Thái Nguyên là tiền đề dẫn tới cuộc di dân “siêu tốc”. Dân mất đất được đền bù hỗ trợ ưu đãi theo “cơ chế riêng”, nhưng nhãn tiền và mai sau vẫn còn đó nỗi lo dân sinh.

Hiện tại những người dân mất đất đang phải thuê nhà ở tạm, ở nhờ nhà người thân, hoặc tá túc trong những căn lán dựng tạm trên nền đất lởm chởm của khu tái định cư. 51 gia đình nông dân trong tổng số 105 gia đình (tổng diện tích trên 150ha) đã phải di dời trong vòng… 20 ngày để giải phóng mặt bằng (nhường đất cho dự án động thổ thi công xây dựng vào ngày 25.3). 20 ngày để di dời cả một cơ ngơi đã xây dựng cả đời quả là “siêu tốc”!

Thái Nguyên: Nỗi lo sau cuộc di dân siêu tốc
Người dân bị thu hồi đất tại KCN Phổ Yên I đang sống trong những nhà tạm.

Ông Trương Công Phận (thôn An Bình, Đồng Tiến, Phổ Yên) bức xúc: Cuộc di dân siêu tốc khiến người dân rất lúng túng. Chỉ trong vài ngày, tài sản quý giá nhất của nông dân là nhà cửa, trâu bò… phải bán tống bán tháo. Thương lái đã cố tình ép giá, một con trâu giá thị trường từ 15 – 20 triệu đồng nhưng bán “chạy dự án” giá chỉ còn hơn một nửa.

Tìm đến khu đất tái định cư của 51 gia đình “chạy dự án”, ông Nguyễn Khắc Hùng (Hội Cựu chiến binh xóm Thái Bình) cho biết: Với cách tái định cư và ổn định đời sống người dân di dời như hiện nay thì chúng tôi không thể đồng tình, yên tâm được.

Cuộc sống nhân dân bị đảo lộn, nhiều nhà ruộng đất bị mất sạch, nhiều nhà toàn là người già và trẻ em, về lâu dài họ sẽ sống ra sao? Ông Trần Quang Khải (xóm Thanh Quang, Đồng Tiến) lo lắng: Di chuyển nhanh để giao đất cho dự án, nhưng tiến độ san lấp khu tái định cư “rùa bò”, không biết đến bao giờ chúng tôi mới có đất để ở?

Ông Lê Thanh Tuyết - Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên xác nhận: Từ trước đến nay hiếm có địa phương nào ở Việt Nam phải di dân “siêu tốc” như ở KCN Phổ Yên I. Trong đợt di dân “siêu tốc” trước ngày khởi công 25.3, có 51 hộ tập trung ở 2 xóm An Bình và Thái Bình (thuộc xã Hồng Tiến) phải dời ngay. Hiện cả 51 hộ này đang chờ đất tái định cư.

Do tính chất cấp thiết của dự án, UBND tỉnh cho phép Phổ Yên áp dụng cơ chế riêng: Tăng thời gian hỗ trợ tiền tái định cư từ 6 tháng lên 12 tháng (với số tiền 260.000 đồng/người/tháng), ngoài ra mỗi gia đình phải di dời “siêu tốc” còn được hỗ trợ thêm 35.000.000 đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại