Hà Tĩnh: Ngư dân bội thu mùa cá trích

Bình An |

(Soha.vn) - Khi mùa gió nam về, chỉ ra khơi khoảng 3 tiếng đồng hồ với một chiếc bè tre, ngư dân làng biển Xuân Liên (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cũng đánh được hàng tạ cá trích.

9 giờ đêm, là lúc mọi gia đình bắt đầu khép lại những sinh hoạt sau một ngày lao động để nghỉ ngơi. Nhưng đối với những người dân vùng biển Xuân Liên vào thời điểm đầu hè này lại là lúc đón những thuyền cá đầy ắp từ biển khơi trở về.

Tối 19/5, chúng tôi theo chân người dân làng biển đi đón thuyền cá về. Từ 8 giờ tối, trên bãi biển đã tấp nập người và đèn đuốc để chuẩn bị gỡ cá từ những trảng lưới sắp về cùng ngư phủ.

Ánh đèn hiệu nhấp nháy từ trên những chiếc thuyền lác đác vào bờ, rồi hàng chục chiếc thuền nhỏ nối đuôi nhau cập bãi. Không khí trên bờ xôn xao, náo nhiệt hẳn lên. Cả người già và trẻ con cùng tham giá đón cá về.


	Những xe cá đầy ắp của mùa bội thu.

Những xe cá đầy ắp của mùa bội thu.

Ông Trần Văn Ngự, một ngư dân lành nghề hồ hởi nói: “Đợt này thì toàn cá trích thôi chú à, mùa cá trích mà. Gia đình tôi không có nhân lực nên lâu rồi không sắm thuyền, thỉnh thoảng tôi rủ mấy anh em trong xóm kết bè tre, nhờ thuyền bạn kéo ra ngư trường, rồi buông neo, thả lưới. 

Hôm nay đi bè cùng với ông anh từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối về cũng đánh được hơn tạ cá trích, những nhà đi thuyền thì đánh được nhiều lắm, có thuyền đánh được 2 đến 3 tạ”.


	Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích

Ngư dân Hà Tĩnh được mùa cá trích

Trò chuyện với các ngư phủ vừa đánh lưới trở về, chúng tôi được biết, vùng biển Nghi Xuân thường gặp mùa cá trích vào tầm tháng ba đến tháng năm âm lịch hàng năm. Theo kinh nghiệm lâu năm, những người ngư dân xem con trăng, con nước và đợt gió nam để đoán biết thời điểm có nhiều cá trích vào gần bờ.

Hà Tĩnh: Ngư dân bội thu mùa cá trích
 

	Chỉ ra khơi khoảng 2 tiếng đông hồ, những chiếc bè tre và thuyền nhỏ mang về hàng tạ cá trích.

Chỉ ra khơi khoảng 2 tiếng đông hồ, những chiếc bè tre và thuyền nhỏ mang về hàng tạ cá trích.

Theo những ngư dân ở đây, liên tục gần một tháng nay họ đánh được rất nhiều cá trích. Có hôm cả làng ra khơi khoảng 30 thuyền nhỏ, chỉ vài tiếng đồng hồ là cập bờ với hơn 10 tấn cá trích. Tuy nhiên, do được mùa nên giá thành cũng rẻ, những mẻ cá này được người dân đưa về chế biến nước mắm hoặc phơi khô cất bán vào mùa biển động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại