Tết ông Táo, nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ, Hà Nội có mưa

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Sau những ngày nắng ấm, có nơi tại miền Bắc nhiệt độ lên tới 30 độ C. Ngày ông Công, ông Táo về trời, khu vực này nhiệt độ giảm tới 3 độ C, Hà Nội có mưa.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho hay, hiện, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, di chuyển ra phía đông và biến tính chậm. Riêng khu vực phía tây Bắc Bộ, hôm nay và ngày mai còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rãnh gió tây trên cao. Khoảng ngày 08, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 3/2:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 20 độ C, n hiệt độ cao nhất từ: 24 – 26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C, nh iệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, n hiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, có nơi 28 – 30 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, n hiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C, nh iệt độ cao nhất từ: 27 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, n hiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại