Tân Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý đúng luật vụ biệt thự trái phép ở Hải Vân!

Hải Châu |

Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định sẽ xử lý các biệt thự trái phép trên đất rừng Hải Vân theo đúng luật pháp và chỉ “sợ nhất là làm không đúng luật, đó là cái đụng chạm lớn nhất"!

Như tin đã đưa, sáng 26/1, kỳ họp thứ 12 (bất thường) của HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã chính thức bầu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thay ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nghỉ hưu theo chế độ.

Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, ông Huỳnh Đức Thơ đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên một số báo như Tuổi trẻ, Pháp luật TP.HCM, Infonet… về một số vấn đề “nóng” trên địa bàn mà dư luận đang hết sức quan tâm:

Đảm nhận cương vị mới, ông thấy trọng trách đặt lên vai mình có nặng nề không?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Như tôi vừa phát biểu nhậm chức, tôi phải có trách nhiệm làm thế nào giữ vững những thành quả mà TP đã đạt được trong nhiều năm qua, phải phát huy và làm tốt hơn nữa, không được làm thua, chỉ có làm hơn chứ không được làm thua các bậc tiền nhiệm.

Đây là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng chúng tôi phải cố gắng đạt cho được để xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.

Ở cương vị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm vụ đầu tiên mà ông sẽ giải quyết trong năm 2015 là gì?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Có hàng loạt vấn đề cần phải giải quyết để chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ 5 năm 2011 – 2016.

Rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng phải cố gắng đạt và vượt chỉ tiêu.

Đồng thời cũng có rất nhiều vấn đề bức xúc đặt ra trong năm nay như các vấn đề về môi trường, an sinh xã hội, phát triển đô thị… cần phải tập trung giải quyết rốt ráo

Như ông vừa nói, lên đảm nhận chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông phải đối mặt với nhiều thách thức.

Trong đó, vụ các biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng đang là một trong những vấn đề nóng ở Đà Nẵng mà dư luận hết sức quan tâm.

Xin ông cho biết lãnh đạo TP sẽ xử lý vụ việc này như thế nào?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Đương nhiên là phải xử lý theo đúng luật pháp, cụ thể như thế nào thì sẽ tính nhưng tinh thần cơ bản là phải xử lý theo đúng luật pháp!

Ông có thể cho biết đến lúc nào sẽ xử lý xong?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ vấn đề này và sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất!

Vừa qua Sở TN-MT, Sở Xây dựng Đà Nẵng có đề xuất xử lý các biệt thự trái phép này theo hướng cho tồn tại một phần. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Việc đó phải xem xét lại một cách rất cụ thể, nhưng tinh thần cơ bản là phải làm theo đúng luật pháp.

Dù có để lại hay tháo dỡ thì cũng phải đúng luật pháp, và việc xây dựng trái phép trong một thời gian dài với quy mô lớn như vậy phải được xử lý thích đáng!

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trên địa bàn không phát hiện ra việc xây dựng trái phép đó sẽ được xem xét như thế nào?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Không phải họ không phát hiện.

Người ta phát hiện lâu rồi, nhưng do cái cách quản lý của các cấp chính quyền của mình từ phường, xã, kiểm lâm cho đến quận, huyện không xử lý một cách triệt để, kiên quyết ngay từ đầu.

Vì thế dẫn đến việc người ta làm càng ngày càng lớn thêm. Bây giờ hậu quả có thể thấy là rõ rồi, nhưng dù như thế nào đi nữa cũng phải xử lý theo đúng luật pháp.

Hiện nay chúng tôi đang giao cho UBND quận Liên Chiểu xử lý, nhưng chúng tôi sẽ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để bảo đảm làm cho đúng luật pháp.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có chỉ đạo về việc này rồi, tức là phải làm đúng luật pháp.

Trong số các biệt thự trái phép ở Hải Vân có khu biệt thự của ông Phan Như Thạch nguyên là Giám đốc Công an Quảng Nam.

Ông Thạch cũng là em ruột của một vị nguyên là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Vậy trong quá trình “xử lý theo đúng luật pháp”, bản thân ông có thấy ngại đụng chạm không?

Ông Huỳnh Đức Thơ: Cái sợ nhất là làm không đúng luật pháp. Đó là cái đụng chạm lớn nhất. Chứ còn làm đúng luật pháp thì chẳng sợ đụng chạm!

Xin cám ơn ông!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại