Tài xế trốn chạy CSGT như phim hành động: Taxi Mai Linh lên tiếng

Thế Long |

Hãng taxi Mai Linh đã quyết định đình chỉ công tác đối với tài xế Nguyễn Văn Dũng, để phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ tài xế taxi Mai Linh vi phạm luật giao thông sau đó bỏ chạy như phim hành động, gây tai nạn cho một số phương tiện và hất một CSGT lên nắp capô vào trưa 25/8, chiều cùng ngày, Tổng Cty cổ phần Mai Linh miền Bắc đã có cuộc họp khẩn.

Tài xế Nguyễn Văn Dũng
Tài xế Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Công Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, ngày 25/8/2015, lái xe Nguyễn Văn Dũng, MSNV: 9650 (sinh năm 1984) điều khiển xe BKS 29A – 79611.

Khi đang trên đường di chuyển từ Phan Chu Trinh – Trần Hưng Đạo thì vi phạm luật giao thông đường bộ nên bị CSGT dừng phương tiện để xử lý.

Do thiếu bình tĩnh nên lái xe Nguyễn Văn Dũng đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT tiếp tục bỏ chạy. Trong quá trình di chuyển có va chạm nhẹ với 1 số phương tiện nhưng rất may không để xảy ra hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.

Được sự hỗ trợ của người dân, các lực lượng Giao thông đã chặn đầu phương tiện và dừng xe kịp thời trên đường Nguyễn Khoái – Lãng Yên.

Ông Hùng nói: “Trước sự việc trên, chiều cùng ngày, Ban Tổng Giám đốc đã triệu tập cuộc họp đột xuất chấn chỉnh vụ việc trên trước toàn thể cán bộ nhân viên.

Đối với trường hợp lái xe Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc quyết định đình chỉ công tác và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Là đơn vị kinh doanh vận tải, chúng tôi luôn đào tạo, giáo dục lái xe ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và quy chế công ty trong kinh doanh. Sự việc xảy ra với lái xe Nguyễn Văn Dũng là ngoài ý muốn. Ban lãnh đạo công ty sẽ xử lý nghiêm theo quy định".

Ông Hùng cũng khẳng định, ngay sau khi xảy ra sự việc, công ty này đã cử đại diện tới hỏi thăm đồng chí CSGT Phạm Quốc Long – đội CSGT số 1 trong quá trình truy đuổi đã bị xây xước nhẹ.

Đồng thời, công ty đã tổ chức họp cán bộ nhân viên toàn công ty thông báo vụ việc và quán triệt ý thức chấp hành pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại