Đánh phụ xe chảy máu đầu rồi chạy trốn vào trụ sở cảnh sát

PV |

Vụ việc xảy ra trên chuyến xe khách mang BKS 51C-13024 hành trình Đà Lạt - TP. HCM.

Theo thông tin từ báo giới trong nước, tối 23/8, lái xe Nguyễn Văn Đại điều khiển xe khách mang BKS 51C-13024, cùng với người phụ xe tên Việt xuất phát từ Đà Lạt đi TP. HCM.

Khi tới Lâm Đồng để đón 5 hành khách đăng ký trước thì chỉ có 3 người đến đúng giờ, 2 người còn lại chưa có mặt.

Tờ Lâm Đồng online cho hay, sau khi chờ 15 phút chưa thấy hai vị khách còn lại đến, xe khách tiếp tục hành trình.

Thế nhưng, 2 hành khách (trong số 3 người vừa đến) không đồng ý, muốn xe khách chờ hai người bạn của họ chưa đến kịp.

Theo mô tả, 2 hành khách này có biểu hiện say rượu.

Sau đó, tài xế Đại và nhân viên Việt không đồng ý chờ mà cho xe tiếp tục hành trình thì 2 vị khách trên lao vào đánh anh Việt chảy máu đầu.

"Khi tới trụ sở Cảnh sát PCCC Bảo Lộc, tài xế xe dừng, mở cửa cho anh Việt chạy khỏi xe, hai vị khách say rượu tiếp tục đuổi theo, nhưng thấy người dân và người nhà của Việt đến “giải vây” quá đông nên cả hai chạy trốn vào trụ sở cảnh sát PCCC", nguồn trên thuật lại.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt giải quyết sự việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại