Tài xế Audi dọa bắn CSGT

B. Bình |

Sau khi bị đối tượng vi phạm chống đối và hất lên nắp capô, đại úy Tân đã cố vùng dậy hô anh em cùng lên xe truy đuổi tài xế chiếc Audi đang lái xe bỏ trốn.

Theo thông tin trên tờ Zing.vn, ngày 23/11, thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Bình, có thành tích phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 11 bánh cần sa.

Trước đó, vào lúc 9h40' sáng 11/11, trên đường Hồ Chí Minh - đoạn qua huyện Tuyên Hóa, Tổ TTKS của đại úy Nguyễn Ngọc Tân (Đội phó Đội TTKS giao thông số 8, Phòng CSGT Quảng Bình) phát hiện ôtô Audi biển Hải Phòng, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Phát hiện chiếc xe đeo biển kiểm soát giả, cảnh sát yêu cầu tài xế Lê Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Hương Khê, Hà Tĩnh) xuất trình giấy tờ.

Lúc này, tài xế đã viện cớ để quên giấy tờ và cầm 10 triệu đồng ra đưa cho tổ công tác xin bỏ qua lỗi nhưng bị lực lượng chức năng cảnh cáo, lập biên bản về hành vi hối lộ.

Phán đoán trên xe chở hàng cấm, đại uý Nguyễn Ngọc Tân đề nghị Hùng cho kiểm tra phương tiện. Mở cốp sau chiếc Audi, cảnh sát phát hiện 11 bánh cần sa và 55 viên ma túy tổng hợp.

Đang trả lời về nguồn gốc số hàng, Hùng bất ngờ lao lên xe, nổ máy tháo chạy. Chiếc ôtô húc vào đại uý Tân, khiến cán bộ này bị hất lên nắp capô, rơi xuống đường.

Tháo chạy được khoảng 15 km, chiếc xe hạng sang bị cảnh sát chặn lại. Tài xế bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

“Quên đi đau đớn, tôi vùng dậy hô anh em cùng lên xe truy đuổi. Chúng tôi liên tục bật còi ủ, dùng loa phóng thanh yêu cầu đối tượng dừng xe, nhưng đối tượng vẫn cho xe chạy với tốc độ cao”, đại úy Tân thuật lại trên tờ Vietnamnet.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tân. Ảnh: Vietnamnet
Đại úy Nguyễn Ngọc Tân. Ảnh: Vietnamnet

“Lúc đối tượng bò được xuống xe qua cửa khác, thì anh em đã kịp vây ráp xung quanh. Đối tượng đưa tay phải ra sau lưng hô lớn: “Đứa nào lại đây tao bắn chết”.

Không chần chừ, cả ba chúng tôi xông thẳng tới quật ngã đối tượng”, Đại úy Tân kể lại diễn biến trong quá trình rượt đuổi các đối tượng.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại