Tai nạn kinh hoàng 12 người thương vong: Do xe khách tránh “ổ gà”

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng trong đêm khiến 12 người thương vong tại Hà Tĩnh đã được cơ quan chức năng xác định.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 0h10’ ngày 12/2 trên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 chiếc xe Container BKS 86R - 00218 và xe khách mang BKS 18N - 5681 làm 2 người chết tại chỗ và 10 người khác bị thương.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là tài xế xe container Trần Đức Phúc (SN 1984, trú ở Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) và anh Đinh Văn Chung (SN 1979, ở Giao Thủy, Nam Định).

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Ngày 12/2, ông Nguyễn Quốc Danh - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn kinh hoàng khiến 12 người thương vong vào 1h40’ sáng cùng ngày là do lỗi thuộc về xe khách.

Cụ thể, từ những chứng cứ và qua lời khai của những người chứng kiến vụ việc cho biết, tài xế lúc điều khiển xe khách dưới thời tiết mưa phùn, chạy với tốc độ khá cao. Khi đến địa điểm trên thì gặp đường xấu, nhiều ổ gà nên đã đánh lái tránh ổ gà và chạy lấn sang phần đường xe ngược chiều rồi bất ngờ đâm trực diện với chiếc xe container đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe khách bị nát bét sau vụ tai nạn.

Chiếc xe container bị bẹp dúm hoàn toàn phần đầu.

Sáng ngày 12/2, công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã điều xe cẩu đến hiện trường di chuyển hai chiếc xe gặp nạn trên về trụ sở để giải quyết.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được người dân và cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh. Có 4 nạn nhân bị thương nặng đã được điều chuển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Trao đổi với báo chí, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn đã cử người tới hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Đơn vị này bước đầu cũng đã hỗ trợ gia đình mỗi người tử vong và người bị thương nặng 2 triệu đồng, hỗ trợ người bị thương 1 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại