Sự thật về clip CSGT tặng mũ cho người đi đường

Thế Long |

Theo nội dung trong clip, một tổ CSGT làm việc ở ngã tư Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội), yêu cầu một số người tham gia giao thông vào chốt để nhắc nhở họ đội mũ bảo hiểm không an toàn.

Tại chốt đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy đo độ an toàn của MBH (hầu hết mũ của người tham gia giao thông lúc này đều không đạt tiêu chuẩn).

Ngay lập tức, cảnh sát lấy mũ mới tặng cho người bị thu hồi mũ kém chất lượng, kèm theo là những lời dặn dò.

Phương án về chương trình của lực lượng CSGT Hà Nội
Phương án về chương trình của lực lượng CSGT Hà Nội

Chiều ngày 18/9, đại diện Phòng CSGT cho biết, đây là sự phối hợp của lực lượng với chương trình của Ban thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Đó là Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn năm 2015 do Hội liên hiệp thanh niên phối hợp cùng UBAGTG & Cty TNHH Quốc tế Unilever tổ chức.

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí minh tham gia giữ gìn TT, ATGT giai đoạn 2012-2017”.

Lễ phát động diễn ra từ 7h30, ngày 12/9/2015, tại khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, có khoảng 4.000 người tham gia.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Ngọc Quyên, Đội phó Đội CSGT số 1 (Công an Hà Nội) cho hay:

“Đơn vị chúng tôi chỉ là những người thực hiện. Kịch bản hoàn toàn do bên Thành đoàn hoặc đơn vị tổ chức họ bố trí... Chúng tôi cũng không quan tâm đến nhà tài trợ.

Họ có tặng mũ cho chúng tôi nhưng chúng tôi không lấy vì tất cả đều có mũ của ngành rồi nên nhường cho người khác...”, Trung tá Quyên nói.

Theo Trung tá Quyên, chương trình được thực hiện chỉ đạo công văn của Phòng CSGT Hà Nội.

Đội CSGT số 1, phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và PK20, đồng thời lên phương án bố trí lực lượng, phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc.

Đặc biệt là trên các tuyến phố xung quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, quanh hồ Hoàn Kiếm và các điểm Ban tổ chức đổi mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn thông suốt.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại