Thiếu nữ bị hổ vồ đứt cánh tay đã xuất viện về nhà

Ngọc Tú |

Sau hơn 25 ngày nhập viện điều trị, bệnh nhân Trần Thị Yến bị hổ cắn đứt cánh tay trước đó đã được xuất viện trở về nhà.

Chiều 18/9, bác sĩ Trần Văn Thuyên - Trưởng khoa Chấn thương Chi, BV Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, sau 25 ngày vào nhập viện điều trị tại khoa, chiều nay bệnh nhân Trần Thị Yến (20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ) đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo bác sĩ Thuyên, sau thời gian dài điều trị, hiện tại, chị Yến đã tự đi lại, tự ăn uống và tinh thần ổn định hơn. Tuy nhiên, do vết thương đang bình phục nên chị Yến cần tránh vận động, tác động mạnh.

Sau 25 ngày điều trị, hôm nay (18/9) chị Yến đã được xuất viện về nhà.
Sau 25 ngày điều trị, hôm nay (18/9) chị Yến đã được xuất viện về nhà.

Chị Yến vào nhập viện trong tình trạng cánh tay trái bị dập nát quá khớp, các bác sĩ đã phải cắt bỏ đến gần khớp vai. Trải qua 2 cuộc phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định nên được cho xuất viện về nhà sớm”, bác sĩ Thuyên nói.

Chia sẻ với PV, anh Hồ Đăng Khánh (chồng chị Yến) cho biết, chi phí điều trị cho vợ trong những ngày tại bệnh viện đã hết gần 100 triệu. Do phải chăm vợ nên 1 tháng qua anh không thể đi làm, các con phải gửi cho ông bà.

Các bác sĩ nói vợ tôi thương tật khoảng 70%. Giờ vợ như thế, không biết rồi ngày mai sẽ sống sao. Chờ vợ tôi ổn định, chúng tôi sẽ họp gia đình để tiếp tục có ý kiến với phía công ty”, anh Khánh chia sẻ.

Hổ trắng được nuôi dưỡng tại khu du lịch sinh thái Trại Bò khá hung dữ và chồm lên khi thấy người đứng gần.
Hổ trắng được nuôi dưỡng tại khu du lịch sinh thái Trại Bò khá hung dữ và chồm lên khi thấy người đứng gần.

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng 23/8, vợ chồng chị Yến cùng 4 cặp vợ chồng khác đi vào khu sinh thái Trại Bò (địa chỉ tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) để chơi.

Tại đây, trong lúc đi tham quan trại nuôi nhốt hổ, chị Yến cùng những người khác đã đi vào khu vực cấm và bị 1 con hổ vồ đứt cánh tay trái. Sau khi phát hiện, những người xung quanh đã đến dùng gậy chọc vào và cứu chị Yến đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng này, UBND huyện Diễn Châu lập đoàn kiểm tra liên ngành và kết luận, lỗi vụ việc hoàn toàn thuộc về chị Trần Thi Yến, do trong quá trình đi tham quan đã trèo lên bờ tường của chuồng ép để chụp ảnh và xảy ra tai nạn.

Công văn gửi Tổng cục du lịch của Sở VHTT&DL Nghệ An về việc kết luận vụ việc hổ cắn đứt tay tại khu sinh thái Trại Bò.
Công văn gửi Tổng cục du lịch của Sở VHTT&DL Nghệ An về việc kết luận vụ việc hổ cắn đứt tay tại khu sinh thái Trại Bò.

Ngày 10/9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cũng thành lập đoàn kiểm tra tại Trại Bò và kết luận, hiện tại Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh đã triển khai hoạt động kinh doanh tham quan vườn thú, dịch vụ chăn nuôi và ăn uống.

Tuy nhiên, Sở VHTT&DL cũng kết luận, khu sinh thái Mường Thanh chưa được công nhận là khu, điểm du lịch nên chưa thuộc đối tượng quản lý nhà nước cửa Sở. Hiện nay, công ty đang làm các thủ tục xin cấp phép đầu tư tại dự án Khu sinh thái Mường Thanh.

Sở VHTT&DL đề nghị công ty tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Khi nào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thì phải báo với Sở và làm các thủ tục theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại