GĐ khu nuôi hổ dữ của đại gia Lê Thanh Thản thông tin sai sự thật

Ngọc Tú |

Sau khi thông tin với cơ quan chức năng người bị hổ cắn đứt tay là nhân viên thì đến nay, giám đốc khu du lịch lại khẳng định nạn nhân là du khách đến thăm quan.

Nạn nhân là du khách nhưng vẫn báo cáo là nhân viên?!

Ngày 9/9, liên quan đến vụ việc chị Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bị hổ trắng cắn đứt 1 cánh tay vào chiều 23/8 tại khu du lịch sinh thái Trại Bò (Nghệ An), UBND huyện Diễn Châu đã thành lập đoàn liên ngành đến làm việc để xác minh làm rõ.

Sáng cùng ngày, đoàn liên ngành gồm lực lượng công an, kiểm lâm đã đến khu du lịch sinh thái Trại Bò (còn gọi là khu du lịch sinh thái Mường Thanh, thuộc Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ tịch), để kiểm tra lại hồ sơ lưu giữ vụ việc hổ cắn tay người.

Khu du lịch sinh thái Trại Bò nơi xảy ra vụ việc hổ cắn đứt 1 cánh tay thiếu nữ đến tham quan.

Khu du lịch sinh thái Trại Bò - nơi xảy ra vụ việc hổ cắn đứt 1 cánh tay thiếu nữ đến thăm quan.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, tổ công tác của lực lượng liên ngành đã đến gặp trực tiếp nạn nhân Trần Thị Yến tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để làm rõ các thông tin liên quan.

Trao đổi với PV chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết, hiện đoàn làm việc đã đến kiểm tra tại khu du lịch.

Cũng theo ông Hải, do không nắm rõ lịch cụ thể của đoàn nên không thể biết được sẽ có kết luận về buổi kiểm tra vào ngày nào.

Liên quan đến thông tin đang gây tranh cãi trong dư luận: Nạn nhân Trần Thị Yến là nhân viên của công ty bị hổ cắn trong lúc cho hổ ăn, hay du khách đến tham quan, phóng viên tiếp tục "truy" ông Giám đốc về vấn đề này.

Trước đó, khi trao đổi với chúng tôi, ông Hải từng khẳng định nạn nhân Yến là nhân viên của khu du lịch. Do mới vào thử việc nên công ty chưa ký hợp đồng với chị Trần Thị Yến.

Không chỉ vậy, tại bản báo cáo số 83BC - KL của Hạt Kiểm lâm Diễn Châu cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan này đã đến kiểm tra hồ sơ liên quan vụ việc lưu tại công ty và cũng khẳng định chị Yến là nhân viên khu du lịch.

Sau tai nạn, chị Yến bị cụt 1 cánh tay trái đến gần khớp vai.
Sau tai nạn, chị Yến bị cụt 1 cánh tay trái đến gần khớp vai.

Cụ thể, sau khi kiểm tra và dựa trên căn cứ biên bản làm việc và báo cáo của công ty TNHH sinh thái Mường Thanh, tổ công tác đã có biên bản làm việc như sau:

Cô Trần Thị Yến sinh năm 1995, thường trú tại xóm 4, xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An là nhân viên hợp đồng của công ty.

Ngày 23/8/2015, cho hổ ăn, do trong lúc làm việc thiếu tập trung, khi đưa thức ăn vào chuồng hổ, thức ăn bị mắc tại song sắt, thò tay vào để gỡ thì 1 con hổ đói cắn bị thương...

Tai nạn đáng tiếc xảy ra cơ bản là do cô Yến không tuân thủ các quy định về an toàn lao động của công ty nên gia đình cũng như cá nhân cô Yến không có kiện tụng gì”.

Bản báo cáo của Hạt Kiểm Lâm Diễn Châu khi làm việc với Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh về vụ việc hổ cắn cụt tay thiếu nữ.

Bản báo cáo của Hạt Kiểm Lâm Diễn Châu khi làm việc với Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh về vụ việc hổ cắn cụt tay thiếu nữ.

Cũng trước đó, ngày 7/9, Hạt kiểm lâm Diễn Châu đã tiếp tục đến làm việc với công ty sinh thái Mường Thanh.

Theo đó, công ty sinh thái Mường Thanh đã khẳng định chị Yến là nhân viên hợp đồng thời vụ của công ty. Trong bản báo cáo sự việc ngày 24/8 của công ty và biên bản giao trách nhiệm ngày 24/8 của công an xã Diễn Lâm cũng khẳng định nội dung này.

Thừa nhận là tai nạn đáng tiếc

Trong khi đó, khi biết những thông tin trên, chị Yến và chồng khá bức xúc và khẳng định mình là du khách đến thăm quan dẫn đến vụ tai nạn chứ chưa bao giờ nộp hồ sơ xin việc vào khu du lịch này.

Trao đổi với PV ngày 9/9, Giám đốc khu du lịch sinh thái Trại Bò cho biết, chị Yến là du khách, không phải nhân viên. Thông tin này của ông Giám đốc khu sinh thái trái ngược với phát ngôn trước đó của chính ông.

Phóng viên đề nghị ông cho biết, tại sao có phát ngôn tiền hậu bất nhất như vậy, ông giám đốc không đưa ra câu trả lời.

Chiều cùng ngày 9/9, trao đổi với PV, chị Võ Thị Ngọc - Trưởng phòng truyền thông tập đoàn Mường Thanh cũng xác nhận với PV về việc nạn nhân Trần Thị Yến bị hổ cắn tại khu du lịch sinh thái Trại Bò là khách thăm quan du lịch.

Cũng theo chị Ngọc, sau khi để xảy ra sự việc trên, hiện phía công ty đã tiến hành hỗ trợ cho gia đình nạn nhân số tiền 140 triệu bao gồm tiền viện phí. Bên cạnh đó, phía công ty luôn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình.

Sau vụ tai nạn xảy ra, phía công ty đã cho kiểm tra và sửa lại chuồng trại để đảm bảo an toàn hơn.
Sau vụ tai nạn xảy ra, phía công ty đã cho kiểm tra và sửa lại chuồng trại để đảm bảo an toàn hơn.

Đây là 1 tai nạn rất đáng tiếc. Sau khi đưa vào viện, thì số tiền điều trị cũng rất nhiều. Đầu tiên, phía công ty đưa hỗ trợ nóng 40 triệu đồng. Sau đó xem xét hoàn cảnh gia đình chị Yến khó khăn nên đã hỗ trợ thêm 100 triệu đồng nữa”, chị Ngọc nói.

Chị Ngọc cũng nói rằng, hiện tại do vườn thú tại khu sinh thái quá rộng nên chưa đủ nhân viên để đi theo hướng dẫn toàn bộ du khách.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, phía chúng tôi sẽ tăng cường việc bảo vệ quan sát chung.

Đây là một tai nạn đáng tiếc và cũng là một bài học để mình có thêm nhiều lưu ý hơn cho khách thăm quan và công ty sẽ tăng cường thêm nhân lực”, chị Ngọc nói.

Nói về thông tin khu sinh thái trại bò chưa đăng ký kinh doanh thành khu du lịch sinh thái thuộc quản lý của Sở Văn hóa thể thao du lịch Nghệ An, chị Ngọc cũng cho biết, vườn thú này đã được cấp phép cho tham quan và bán vé.

Hiện khu sinh thái này đang tiếp tục xây dựng thêm các khu vui chơi, nghĩ dưỡng để phục vụ khách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại