Sự thật về clip các bạn trẻ kêu gào làm giàu giống đa cấp

Phương Nhi |

Các chuyên gia cho rằng: Clip các bạn trẻ truyền cảm hứng bằng sự gào thét và những con số ảo, những lời tâng bốc cao vời đang “sốt” trên mạng như quả bóng sẽ chóng vỡ.

Trào lưu “Tôi có” trong giới trẻ: Rất nguy hiểm!

Những ngày qua, trên cộng đồng mạng chia sẻ một clip với lời dẫn: Thực ra đa cấp tẩy não nhóm thanh niên này thế nào?

Clip nhanh chóng được lan truyền một cách chóng mặt, gần 3.000 lượt like và gần 5.000 lượt chia sẻ.

Clip có độ dài 9 phút, ghi lại một cuộc “bàn tròn” của các bạn trẻ tại TP.Hồ Chí Minh, trong đó, lần lượt từng bạn đứng lên hô hào, kêu vang khẩu hiệu: “Bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi”.

Thoạt nghe cách mà các bạn “truyền lửa”, hừng hực khí thế và bày tỏ niềm tin “sắt đá” vào tham vọng làm giàu và kiếm tiền một cách “thần tốc”, ai cũng nghĩ đây là một buổi gặp mặt của những “con nghiện” đa cấp.

Tuy nhiên, khi nghe kỹ, đây thực chất là những lời “tuyên thệ” đầy giáo lý của các bạn trẻ sau khi xem xong clip "Sống Cuộc đời ngoại hạng" của Jim Rohn - triết gia kinh tế - kinh doanh lỗi lạc người Mỹ.

Theo đó, trong clip mục tiêu mà các bạn (trong đó có nhiều bạn là sinh viên năm nhất) đặt ra là quyết tâm đến tháng 12/2016 sẽ kiếm được thu nhập 1 triệu USD/tháng nhờ 3 nguồn chính: Bất động sản, chứng khoán và marketing online, chứ không phải từ đa cấp.

Các bạn trẻ ngồi bàn tròn và từng người hô hào khẩu hiệu làm giàu giống kiểu lên gân của đa cấp. (Ảnh chụp từ clip).
Các bạn trẻ ngồi bàn tròn và từng người hô hào khẩu hiệu làm giàu giống kiểu "lên gân" của đa cấp. (Ảnh chụp từ clip).

Clip các bạn trẻ hô hào làm giàu kiểu đa cấp

Trao đổi với chúng tôi, TS.Phan Quốc Việt, người sáng lập, CTHĐQT Tâm Việt Group cho rằng:

Thực tế, muốn làm được cái gì đó, chúng ta phải tuyên bố, như người theo đạo ngày nào cũng tụng kinh 5-6 lần. Đó là những điều tâm huyết nhất.

“Cần khẳng định: Tuyên bố, hô hào là tốt để nâng cao khát vọng nhưng tuyên bố như thế nào cho đúng lại là việc khác.

Bởi nếu hô không đúng chẳng khác nào đi sai đường cũng giống như “nhiệt huyết cộng với ngu si thành phá hoại” – ông Việt nói.

Một trong những diễn giả chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam này cho rằng: Tuyên bố tham vọng đạt được thu nhập 1 triệu USD/tháng vào tháng 12/2016 là mong muốn “có” rất chính đáng của các bạn trẻ nhưng làm thế nào để “có” mới là điều quan trọng.

Bởi luật nhân - quả, có làm thì mới có ăn, tay làm hàm nhai. “Tiền không phải nghiễm nhiên có nên các bạn trẻ đừng hiểu lầm. Hô hào muốn có 1 triệu USD là các bạn đang muốn đánh “quả”.

Các bạn cứ hét lên là: “Tôi có…”. Trào lưu này nguy hiểm vô cùng và rất ảo tưởng” – TS.Việt nhấn mạnh.


TS.Phan Quốc Việt

TS.Phan Quốc Việt

Theo vị chuyên gia trong lĩnh vực dạy kỹ năng sống này: Khi mình tuyên bố, tâm niệm thì mình sẽ làm được nhưng phải kèm theo điều kiện là bắt buộc phải tôi luyện, phải hiến dâng, chứ không chỉ dừng lại ở lời nói.

Theo TS.Việt, trong cuộc sống có môn gọi là “Tuyên bố sứ mệnh của mỗi cá nhân”. Nhưng “sứ mệnh” ở đây là phụng sự, chứ không phải “sứ mệnh” là “tôi có”.

Nhiều bạn trẻ hô vang khẩu hiệu mục tiêu sở hữu bất động sản trăm tỷ, kiếm triệu đô từ sàn chứng khoán Mỹ trước tuổi ba mươi.

Nhưng có bao nhiêu trong số đó hiểu rõ được luật chơi của thị trường bất động sản vĩ mô? Hay muốn tham gia lên sàn chứng khoán Mỹ thì cần những điều kiện gì? Thậm chí, đó đôi khi còn không phải là ước mơ thật sự của họ.

“Các bạn đọc sách nhưng chưa tới nơi, học thầy nhưng chưa tới chốn, tự hô hào tạo thành một trào lưu. Các bạn muốn có nhà, có tiền, có xe nhưng các bạn hãy thử về ngửa tay xin tiền mẹ xem mẹ bạn có cho không?

Ai ai cũng có ước mơ giàu sang… Nhưng các bạn phải làm gì, mang lại lợi ích, giá trị gì cho đời, cho xã hội thì luật nhân – quả mới giúp các bạn có tất cả chứ?” – TS.Việt chất vấn lại các bạn trẻ.

Tham vọng kiếm thu nhập 1 triệu USD/tháng: Hoang đường

Tuy không lên án hay phê phán cách làm clip này của các bạn trẻ nhưng việc các bạn hô hào và đặt tham vọng đạt được thu nhập 1 triệu USD/tháng vào năm 2016, theo TS.Trần Vinh Dự: Nó chẳng khác nào ước mơ của những đứa trẻ con.

Vị Chủ tịch Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC), kiêm Chủ tịch Trung tâm Quốc tế của Đại học Broward College (Mỹ) tại VN - Tác giả của bài diễn văn gây chấn động trong lễ tốt nghiệp trường CĐ nghề Việt Mỹ, nói:

“Nếu bạn hỏi học sinh cấp 1, sau này lớn lên thích làm gì, nó sẽ bảo: thích làm thủ tướng, tổng thống…Dù sao cũng là giấc mơ. Nếu giấc mơ đó lành mạnh, không có gì trái pháp luật thì cũng tốt mà”.

Tuy nhận định tham vọng đó “cũng tốt” nhưng vị doanh nhân từng từ bỏ mức lương 2 tỷ đồng/năm tại nước ngoài để về VN làm việc này cũng đặt câu hỏi: Các bạn trẻ đưa ra mục tiêu kiếm 1 triệu USD/tháng nhưng có kế hoạch gì không hay chỉ là nói “suông”?

Và nếu có kế hoạch thì có khả thi không? “Giả sử các bạn có mấy chục triệu USD trong tay thì việc kiếm 1 USD/tháng cũng không khó lắm. Còn nếu không có thì chuyện kiếm thu nhập “khủng” như trên là hoang đường” – TS.Dự lưu ý.

Tuy vậy, vị Tiến sỹ trẻ này cũng cho rằng: Mỗi người có một tự do ngôn luận riêng, không ai cấm, “các bạn nói là quyền tự do của các bạn… Nhưng đây không phải là đa cấp mà các bạn làm thế, tôi cũng không rõ lý do tại sao…Tôi thấy buồn cười”.

TS.Trần Vinh Dự - Chủ tịch Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC).
TS.Trần Vinh Dự - Chủ tịch Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC).

Đứng ở góc nhìn của một người trẻ, một nữ doanh nhân 9X nổi tiếng đã chia sẻ với PV rằng: Truyền cảm hứng và động lực cho người khác bằng chính câu chuyện thực tế của nhân vật có thật là một điều rất tốt.

Nhưng truyền cảm hứng bằng sự gào thét, những con số ảo, những lời tâng bốc cao vời nhưng phi thực tế thì khác nào bơm một quả bóng bay cao giữa không trung và quả bóng đó sẽ chực chờ vỡ tung lúc nào không biết.

“Họ chỉ thốt ra như thế bởi vì họ nghe người khác nói và cảm thấy những ngôn từ đó thật sự rất “sang”, rất “thành đạt” và khiến người thốt ra cũng được nâng “tầm” hơn”” – nữ doanh nhân 9X trên nhấn mạnh.

Theo nữ doanh nhân này, các bạn trẻ hiện nay luôn khao khát được khẳng định mình, khao khát được cống hiến, khao khát được chạm vào thành công và được công nhận.

Tuy nhiên trên thực tế, người trẻ có khao khát thì rất nhiều nhưng có định hướng cụ thể để biến ước mơ thành sự thật thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thậm chí, có những người không biết mình nên lựa chọn con đường nào để đi, họ bế tắc đến mức phải tìm đến những lời động viên từ bên ngoài, từ đó dễ bị cuốn vào những mê cung ước mơ do người khác vẽ ra.

Và clip hô hào mà các bạn trẻ đang phát tán hiện nay có thể là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang vùi mình vào những ảo vọng không có lối thoát.

“Hãy có một kế hoạch thật thực tế để biến ước mơ thành sự thật. Đừng để người khác nhân bản những ước mơ hàng loạt rồi áp đặt lên bạn nhằm phục vụ cho một lợi ích riêng nào đó.

Vẫn một câu nói mà tôi đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần: “Người trẻ hãy xây ước mơ từ gốc, đừng xây trên ngọn” – doanh nhân 9X thành đạt trên nhắn nhủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại