Sự thật chuyện "hôi dầu" tàu gặp nạn ở Thái Nguyên

Hải Sơn |

"Chúng tôi khẳng định lại, người dân hứng lấy dầu là để giải tỏa môi trường và tránh tình trạng xảy ra cháy nổ chứ không có chuyện "hôi dầu"..." - lãnh đạo phường Phú Xá cho hay.

Trong vụ tàu hỏa và xe tải đâm vào nhau xảy ra tại khu vực Gốc Bàng (phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) hôm 16/5, có một số ý kiến cho rằng, người dân có hành động “hôi dầu”.

Ý kiến trên đã khiến người dân phường Phú Xá nói riêng, nhân dân Thái Nguyên nói chung rất bất bình.

Để làm rõ nội dung này, chúng tôi đã liên hệ với ông Phan Hà Bắc – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xá (TP Thái Nguyên).

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Thái Nguyên hôm 16/5

Vụ tai nạn tàu hỏa ở Thái Nguyên hôm 16/5. (Ảnh: Đinh Thành)

Trao đổi với chúng tôi, ông Bắc thừa nhận có việc người dân mang các dụng cụ chứa ra khu vực xảy ra tai nạn hứng dầu chảy lênh láng ra đất.

Tuy nhiên, theo ông Bắc, việc làm đó là để ngăn ngừa những hậu quả tai hại có thể xảy ra.

Ông Bắc nói: “Việc bà con sinh sống xung quanh khu vực xảy ra tai nạn ra gom dầu chảy là có nhưng đó là việc làm để giải quyết môi trường, không để dầu chảy ngấm xuống đất.

Thêm nữa, việc hứng dầu cũng là một biện pháp để phòng chống cháy nổ. Vì khi đó, tài xế xe tải vẫn đang bị mắc kẹt trên xe, nếu không ngặn chặn kịp thời có thể xảy ra cháy nổ rất nguy hiểm.

Người dân không ăn cắp, ăn trộm như một số thông tin phản ánh. Vì lúc đó có chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở hiện trường, nếu người dân có hành vi "hôi dầu" sẽ bị xử lý ngay.

Lúc đó, hệ thống chứa dẫn dầu hư hỏng, ắc quy văng hết ra ngoài, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ ảnh hưởng tới môi trường nguồn nước ở đấy.

Chúng tôi khẳng định lại, người dân hứng lấy dầu là để giải tỏa môi trường và tránh tình trạng xảy ra cháy nổ chứ không có chuyện “hôi dầu”, “hôi của”, ăn cắp, ăn trộm như thông tin phản ánh”.

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường được cho là người dân địa phương đang hôi dầu

Một số hình ảnh ghi lại tại hiện trường. (Ảnh: Tùng Bin To)

Cũng theo ông Bắc, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giáp gianh giữa tổ dân phố 15 và 16 của phường Phú Xá (TP Thái Nguyên).

"Đây không phải là là lần đầu tiên xảy ra tai nạn tại khu vực này, bởi hệ thống rào chắn ngang ở đây không đảm bảo an toàn giao thông.

Mặc dù chính quyền địa phương đã đề nghị cơ quan chức năng nhiều lần, từ lâu rồi nhưng họ vẫn chưa cho xây dựng rào chắn đảm bảo và phải có người gác chắn tại bốt đó.

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm cho xây dựng bốt rào chắn dân sinh theo đúng quy định của ngành đường sắt tại khu vực này để tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra" - ông Bắc đề nghị.

>> 150 porter theo hãng truyền hình ABC vào hang Sơn Đoòng để làm gì?
>> "Lệnh cấm ngang ngược của TQ vi phạm Luật Biển, chủ quyền VN"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại