Sốc vì con vào nhà nghỉ như cơm bữa

Theo Eva |

Con uống thuốc tránh thai như cơm bữa, cha mẹ vẫn nghĩ con ăn chưa no, lo chưa tới.

 

Từ cảnh tình tứ trong lớp học…

Nhiều học sinh hồn nhiên hôn nhau trong lớp, trước mặt bạn bè (Ảnh minh họa).

Với cặp đôi yêu nhau, việc thể hiện tình cảm với nhau là điều bình thường. Nắm tay nhau đi trên sân trường, trong bãi gửi xe, nói chuyện cười đùa như xung quanh không có ai là chuyện rất thường xuyên. Nhưng tình tứ, ôm nhau, hôn nhau rồi tranh thủ sờ soạng nhau trong lớp học giờ ra chơi, khiến các bạn và chính thầy cô giáo phải ngượng hộ, lại là điều đáng phải suy nghĩ.

Ngô L (học sinh một trường THPT ở Quảng Ninh) bức xúc kể: "Trong khi các bạn tranh thủ giờ ra chơi để chơi trò này, trò kia, xuống căng tin buôn chuyện, chém gió thì các cặp đôi tranh thủ giờ này để ở lại lớp, thoải mái thể hiện tình cảm. Thôi thì hôn nhau, âu yếm, thậm chí thò tay cả vào trong quần, trong áo sờ soạng nhau, nhìn mà sởn da gà. Lớp trưởng đã từng nhắc khéo, rằng: hết chỗ thể hiện tình cảm rồi hay sao mà lại chọn lớp học, nhưng đâu lại vào đấy. Các bạn ấy thật không biết ngượng".

Không những thế, trong giờ học, một số đôi không cả nể cô giáo, nắm tay nhau, rủ rỉ, thì thầm, thậm chí còn cười ré lên khi có chuyện gì vui, khiến các thành viên trong lớp không thể tập trung học.

Cô Lê Thị H., giáo viên dạy Lý một trường THPT ở Hà Nội cho biết, cô đã không ít phen đỏ mặt khi "đụng" phải cảnh yêu của học trò ở trường học. Có lần hết tiết dạy, cô quay lại lớp vì để quên tài liệu, vừa bước vào lớp đã đập ngay vào mắt là hình ảnh phản cảm: bàn thứ hai, một đôi học sinh đang đắm đuối ôm hôn, bàn phía sau một đôi khác cũng nằm xuống ghế đùa giỡn.

Cô H. tâm sự: "Khi đó, tôi chẳng biết nên làm gì, đành đi thẳng đến bàn giáo viên lấy tài liệu rồi bước ra thật nhanh như thể không nhìn thấy gì. Xung quanh còn nhiều học sinh, quát cũng không tiện".

Có không ít giáo viên chứng kiến cảnh học trò bây giờ yêu nhau quá bạo dạn, không ngại thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè, thầy cô giáo, luôn muốn sở hữu và chứng tỏ cho bạn bè biết người này thuộc về mình… Song hiện tại, chưa có chế tài phạt trong trường, nên các thầy cô chỉ biết nhắc nhở và sử dụng biện pháp tách chỗ ngồi, mời phụ huynh lên nói chuyện sau khi nói với các cặp đôi mà không có sự biến chuyển.

Trước đó, tháng 1/2012, cư dân mạng đã rất bức xúc khi xem một clip dài 1 phút 27 giây ghi lại giờ ra chơi của một lớp học miền Trung. Trong khi các bạn trong lớp đang vui đùa, ôn bài thì bạn nam kéo bạn nữ ngả vào lòng mình, rồi ngang nhiên dùng tay va chạm vào phần nhạy cảm. Không chỉ thế, đôi nam nữ còn bế xộc nhau lên và hôn.

Việc học sinh còn nguyên đồng phục, đưa nhau vào công viên tình tứ cũng khiến không ít anh chị sinh viên sốc. 

Lan Hương (sinh viên tại Hà Nội) kể: "Cách đây 5 ngày, cả lớp em tổ chức đi chơi ở vườn Bách Thảo. Trời ơi! Vào trong mà chúng em choáng khi thấy từng cặp các cô bé, cậu bé (không thể gọi là các cô gái, chàng trai được vì các em còn đeo phù hiệu của trường trung học cơ sở) đang ôm hôn nhau thắm thiết ngay trước mặt mình cứ như chẳng có ai quanh chúng. 

Cô bé dựa người vào gốc cây hơi ngả xuống gần hồ, cậu trai thì ôm chặt cứng bé gái mà hôn trong tư thế khiến tất cả mọi người trong lớp em… xấu hổ, nên chúng em phải đổi địa điểm khác để đi chơi".

… đến việc đưa nhau vào nhà nghỉ

Khi dễ dãi trao nhau những cử chỉ âu yếm cả trong lớp học, hay những địa điểm công cộng thì việc học sinh đưa nhau vào nhà nghỉ không phải là điều quá khó hiểu. Thậm chí, nhiều học sinh còn xem như chuyện đó là bình thường.

Bà nội của một học sinh THPT tại Hà Nội trong một dịp lên chơi, thăm con cháu đã than phiền với chị Hằng, con dâu rằng, bà cứ thấy cháu trai đưa bạn gái về rồi hai đứa kéo nhau lên phòng chơi 3, 4 tiếng là chuyện bình thường. Có lần, bà còn nhác thấy hai đứa chúi mũi vào xem phim sex, bà liền nói ngay với con dâu. Ngay lập tức, bà mẹ liền kín đáo lên kế hoạch theo dõi con mình.

Một lần, chị chủ tâm về nhà sớm. Bình thường giờ đấy chị không về bao giờ. Thấy trong nhà có xe của khách, đoán là bạn con đến học. Chị vào nhà, lên tầng 2, đằng hắng đủ kiểu không thấy ai xuống, chị lên tận phòng con gõ cửa rồi mở thì thấy cửa khóa. Một lúc sau, mới thấy con trai ra mở cửa. Trên giường là một cô bé đang ngồi, mặt mũi ngượng ngùng. Phía sau, chăn gối còn chưa kịp xếp. Dù đã được mẹ chồng cảnh báo trước nhưng chị vẫn sốc, vì cô bạn gái của con còn quá nhỏ, đoán chừng mới học cấp II là cùng.

"Tôi nhìn rồi hỏi con bé ở đâu, học lớp mấy rồi đi ra bếp, để con trai cho bạn về. Xong tôi gọi con ra nói chuyện, nhưng thái độ nó lúc ấy vừa biết lỗi lại vừa sẵn sàng chống đối nếu mình có biểu hiện ngăn cản hay làm quá. Tôi chỉ hỏi con là: Hai đứa quen nhau lâu chưa? Đã đi xa quá chưa, rồi dặn dò một chút về vấn đề giới tính. Nhưng dặn thì dặn thế thôi, chứ con trai tôi đã 17 tuổi rồi, chỉ lo việc vỡ lở, lại đụng đến vấn đề quan hệ với vị thành niên là rách việc lắm" - chị Hằng than thở.

Còn chị Thu Nga (Hải Phòng) lại chọn giải pháp khiến nhiều người sốc. 

Chị không thể nói chuyện đó với con gái mới học lớp 8 của mình. Bởi chính bản thân chị, chị còn ngượng khi nói chuyện yêu đương với chồng, làm sao chị đủ can đảm nói chuyện đó với con gái. Con gái chị xinh lắm, nẩy nở lắm, và cũng có nhiều biểu hiện thẫn thờ, bất thường ở lứa tuổi vị thành niên. 

Thế là, thay vì nói chuyện, chị lén cho viên thuốc tránh thai hàng ngày vào cốc sữa con gái yêu uống. Chị tự an ủi mình, biết đâu cách này còn giúp con trị mụn hiệu quả. Mặc dù chị biết, cách này không thể giúp con tránh được các bệnh tình dục khác, nếu lỡ quan hệ không phòng vệ. Song, chị tin con gái ngoan của mình không đến mức chơi với thành phần bất hảo nào.

Nỗi lo của chị Hằng hay chị Nga đều rất thực tế, khi mới đây, trong một cuộc hội thảo toàn quốc về tình dục và sức khỏe sinh sản do Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức tại Hà Nội, kết quả đã cho thấy trẻ vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn tại một số bệnh viện phụ sản có những trường hợp có quan hệ tình dục (tự nguyện) khi mới 10 - 12 tuổi.

Và bản thân chuyện các đôi yêu nhau đi nhà nghỉ cũng được bạn bè trong lớp xem là đương nhiên. N.H.T (học sinh lớp 11, đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho phóng viên biết, nhóm chơi của mình tất cả đều có bạn trai, có bạn yêu từ 3 năm trước và thay 3, 4 người yêu. 

"Đã yêu nhau rồi, vào nhà nghỉ với nhau là chuyện hết sức bình thường! Trong số các bạn học sinh trong lớp có người yêu mà em được biết, thì có tới 70% là đã có quan hệ tình dục" - N.H.T nói thêm.

Tuy con số T. đưa ra không hẳn là đại diện cho tất cả, song việc yêu rồi quan hệ tình dục là chuyện giới trẻ xem rất bình thường. Bạn bè ai cũng biết, chỉ phụ huynh là không biết. Các đôi yêu nhau thường bàn tán sôi nổi chuyện hẹn hò, phòng the, thậm chí tải cả phim tình cảm vào điện thoại rồi cùng xem mà không thấy ngượng.

Chính vì nhu cầu bộc phát nên hầu hết các học sinh chọn giải pháp sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Các em không thể mang theo người bao cao su vì sợ bạn bè, cha mẹ phát hiện ra, cũng không thể uống thuốc tránh thai hàng ngày vì tính tình hay quên, chưa lo xa. Song, tác hại của thuốc tránh thai khẩn cấp khi dùng lâu ngày, dày đặc, thường xuyên cũng khiến nhiều người lo ngại.

Thuốc tránh thai khẩn cấp, teo tử cung dẫn tới vô sinh

Theo hướng dẫn sử dụng, thuốc tránh thai khẩn cấp thường chỉ được sử dụng một tháng không quá 2 lần, vì càng dùng nhiều, hiệu quả tránh thai càng giảm, nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao và tác dụng phụ cũng rất nhiều.

Theo BS Dương Phương Mai, sử dụng quá nhiều lần thuốc tránh thai khẩn cấp trong một khoảng thời gian ngắn là nguy hiểm, dễ bị xuất huyết tử cung, có thể kèm theo cảm giác buồn nôn. Triệu chứng xuất huyết có thể xuất hiện trong vài ngày, nhưng nếu triệu chứng này xuất hiện dai dẳng với số lượng nhiều sẽ gây mất máu, đồng thời cũng rất khó điều trị. Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nặng nề tới tâm lý người phụ nữ, nhất là những bạn gái còn độc thân nhưng đã lỡ quan hệ không an toàn.

Còn việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp trong một thời gian dài có thể gây hiếm muộn, vô sinh, ung thư "núi đôi". Có người dùng tới 10, 15 viên 1 tháng, trong thời gian dài. Cho đến khi bắt đầu có các dấu hiệu như rong kinh, thường xuyên chóng mặt, buồn nôn… mới đi khám. Lúc này, bác sĩ chẩn đoán nguy cơ vô sinh rất cao. Vì thuốc tránh thai khẩn cấp có tác dụng hạn chế sự phát triển và rụng trứng. Khi ngừng thuốc, buồng trứng cần một khoảng thời gian tương đối dài để hồi phục. Nhưng khi dùng quá liều, thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ làm niêm mạc tử cung bị teo lại, niêm mạc mỏng khiến trứng không thể làm tổ được.

Theo quy định, mỗi người chỉ được uống tối đa 4 viên thuốc tránh thai khẩn cấp trong 1 tháng. Đây là lưu ý rất quan trọng mà ít chị em để ý. Vì sao lưu ý này quan trọng? Vì một khi, thuốc tránh thai có tác động mạnh, khẩn cấp, thì đó là loại thuốc gây nhiều tác hại nhất. Thuốc không chỉ đơn thuần tác động lên cơ quan sinh sản, một số nghiên cứu cho thấy, thuốc tránh thai còn là thủ phạm gây ra những biến đổi cơ thể do sự tác động nguy hiểm của nó gây ra.

Trong khi con gái đang vô tư uống thuốc tránh thai thì các bậc phụ huynh lại loay hoay với việc tâm sự với con như thế nào cho ý nhị, để con không sốc về việc quan hệ tình dục, để mình không cầm đèn chạy trước ô tô. Song đây chính là lúc các bậc phụ huynh cần "tỉnh" và tìm cách nhanh nhất giáo dục giới tính cho con. Nếu không, chính con họ phải gánh chịu những hậu quả đau lòng về sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại