Siêu tàu đổ bộ hải quân Hoa Kỳ đã rời cảng Đà Nẵng

Nam Phong |

Chiều nay (21/8), siêu tàu đổ bộ USNS Millinocket (JHSV – 3) đã chính thức rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), kết thúc 5 ngày giao lưu, diễn tập cứu hộ - y tế tại Việt Nam.

Trong thời gian cập cảng Đà Nẵng, các thủy thủ trên tàu USNS Millinocket đã có nhiều buổi diễn tập cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển nạn nhân thương vong trong buổi diễn tập quy mô lớn “ứng phó và sẵn sàng cho thảm họa”.

Với khả năng sử dụng thiết bị công nghệ cao, phối hợp đồng bộ giữa các tuyến (trên tàu – trên bờ và trên biển), các thuyền viên USNS Millinocket đã trình diễn nhiều kỹ năng về di chuyển bằng xuồng cao tốc, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để vận chuyển...

Siêu tàu đổ bộ USNS Millinocket (JHSV – 3) rời cảng Đà Nẵng trở lại làm nhiệm vụ.

Những chuyên gia hàng đầu về cứu hộ, cứu nạn của tàu USNS Millinocket cũng đã truyền đạt các kỹ thuật, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trên biển cho nhân viên cứu hộ thuộc Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Trước đó, 74 bác sĩ, y tá trên siêu tàu đổ bộ này cũng đã phối hợp với các bác sĩ trên tàu bệnh viện Mercy đến khám, điều trị miễn phí cho các bệnh nhân tại bệnh viện C17 (Đà Nẵng).

Tại buổi tiếp tân diễn ra trên tàu USNS Millinocket, Đại tá Christopher Engdahl - Tổng Chỉ huy chương trình PP15 (Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ) đã giới thiệu về công dụng cũng như sức mạnh của siêu tàu đổ bộ này.

Đây là loại tàu chiến hiện đại, đa năng, được thiết kế khá hầm hố. Dự kiến, tàu USNS Millinocket sẽ trở lại làm nhiệm vụ ở vùng biển Thái Bình Dương.

Riêng tàu bệnh viện Mercy vẫn tiếp tục các hoạt động hỗ trợ y tế đến hết ngày 28/8 mới trở về cảng quê nhà ở San Francisco.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại