Siêu bão đi qua, hàng ngàn người sống trong biển nước

Khánh Hà |

(Soha.vn) - Bão số 10 không đi vào Thanh Hóa nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão vào tỉnh này vẫn nặng nề. Mưa lớn làm 3 đập thủy lợi ở Tĩnh Gia bị vỡ.

Ngày 1/10, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, địa bàn huyện có 3 hồ đập thủy lợi bị vỡ là đập thủy lợi Đồng Đáng, hồ đập Khe Tuần và hồ đập Thung Cối.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị chìm trong nước lũ ngày 1/10. Ảnh Tuổi Trẻ.


	Đập bị vỡ ở Tĩnh Gia. Ảnh Tuổi Trẻ.

Đập bị vỡ ở Tĩnh Gia. Ảnh Tuổi Trẻ.

Hậu quả của việc vỡ đập, hơn 1.000 hộ dân ở 5 xã của Tĩnh gia bị ngập từ 1 - 1,5m. Hơn 2.000ha lúa và hoa màu bị hủy hoại hoàn toàn.


	Cảnh sát lội vào nhà sơ tán người dân. Ảnh VOV.

Cảnh sát lội vào nhà sơ tán người dân. Ảnh VOV.

 


	Phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền. Ảnh VOV.

Phương tiện di chuyển duy nhất là thuyền. Ảnh VOV.

Thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đã biến thành ốc đảo, 2 người bị nước cuốn mất tích. Trả lời phỏng vấn của Tuổi Trẻ, Chủ tịch thị xã Nguyễn Hữu Tuy cho biết: "Thị xã Hoàng Mai có 10 phường, 10 xã. Hiện 5 xã, 5 phường ngập toàn bộ. 5 xã, 5 phường còn lại đang ngập cục bộ. Nơi ngập sâu nhất hơn 1,5 mét. Thị xã có 2 vạn hộ dân thì 2 vạn nóc nhà bị ngập. 600 hộ dân có nhà cấp bốn, sập sệ bị ngập ở mức nguy hiểm đã được lực lượng cứu hộ, cứu nạn di chuyển về nơi an toàn trong trưa nay. Trong 600 hộ này chúng tôi ưu tiên di chuyển cụ già, trẻ em và phụ nữ đi trước". Theo ông Tuy, trời mưa lớn, nước lũ tràn về, nước biển dâng cao sẽ khó lường hậu quả đối với người dân thị xã.


	Cứu người trong dòng nước lũ. Ảnh Tuổi Trẻ.

Cứu người trong dòng nước lũ. Ảnh Tuổi Trẻ.


	Nhiều địa phương bị ngập giống Nghệ An, người dân phải di chuyển bằng thuyền thế này. Ảnh VNN

Nhiều địa phương bị ngập giống Nghệ An, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh VNN

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại