Sẽ đưa chuyện người Hà Nội "nhịn tắm" vào nghị trường

Minh Quân |

(Soha.vn) - Chuyện dân Hà Nội kêu trời vì mất nước đúng những ngày nắng lên tới 40 độ C sẽ được đại biểu Quốc hội đưa ra tại nghị trường.

Bên lề Quốc hội, đại biểu Bùi Thị An (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội) đã chia sẻ với phóng viên báo điện tử Trí Thức Trẻ những vấn đề “nóng” mà cử tri Thủ đô quan tâm cũng như các tâm tư, nguyện vọng họ gửi gắm tới các đại biểu trước thềm kì họp quốc hội lần này.

Bà An cho biết: “Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri tôi đều thấy họ kêu trời về việc ngay giữa Thủ đô cũng không có nước sạch để dùng. Nói cách khác, tôi nhận được rất nhiều phản ánh từ cử tri liên quan tới chuyện mất nước sạch nhiều ngày nay".

Bà Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (Ảnh: Đại đoàn kết)

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, nhiều hộ dân tại phường Thịnh Liệt, Định Công (quận Hoàng Mai), phường Khương Trung, Khương Đình (quận Thanh Xuân)… gần 1 tháng nay phải sống trong tình trạng thiếu nước.

Người dân đã phải sử dụng mọi biện pháp như xin nước, mua nước, đào nước giếng khoan… để có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng việc sử dụng nước vẫn phải tiết kiệm, hạn chế.

Nhiều hộ gia đình có trẻ nhỏ, người già hay người bệnh thì phải di chuyển đến nhà họ hàng “lánh nạn”. Nhà thì mua nước nhưng với giá đắt đỏ, 120.000 đồng/m3, gấp 10 lần so với giá nước sạch thông thường.

Chỉ trong khoảng nửa tháng mất nước mà có gia đình đã phải mất đến cả triệu đồng, trong đó số nước đi mua cũng chỉ phục vụ cho việc nấu ăn còn việc tắm giặt đều phải “nhịn”.

Vị đại biểu này nêu quan điểm, trời thì oi bức, nắng nóng như thế này, làm sao có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống cho họ khi mà chuyện mất nước sạch kéo dài nhiều ngày?

“Chỉ khi chất lượng cuộc sống được đảm bảo thì họ mới có thể vực lên làm kinh tế tốt được”, bà An nhấn mạnh.

Khẳng định sẽ đưa chuyện này ra thảo luận giữa nghị trường, bà An cho biết thêm: “Chúng tôi đề nghị tới đây phải thanh tra các hoạt động của Nhà máy nước sông Đà để giải quyết dứt điểm việc này.

Giải pháp trước mắt, theo tôi, thứ nhất dân phải hết sức tiết kiệm nước sạch trong giai đoạn này. Sau đó, chúng tôi sẽ có ý kiến để các công ty cung cấp nước sạch phải bổ sung ngay. Không được để dân thiếu nước hay thiếu điện giữa lúc nắng nóng cao độ như thế này”.

Hàng loạt vấn đề dân sinh khác

Cũng theo bà An, cử tri Hà Nội còn mong muốn các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về việc làm thế nào để Thủ đô phát triển bền vững.

Về lĩnh vực kinh tế, họ đặc biệt quan tâm tới chuyện tái cơ cấu, cổ phần doanh nghiệp Nhà nước. Họ băn khoăn xem cổ phần như thế nào cho đúng quy trình, đúng lộ trình để Nhà nước không bị thiệt. Họ cũng đề nghị phải công khai, minh bạch chuyện này.

“Giờ có quá nhiều doanh nghiệp sắp phá sản tới nơi rồi. Ai sẽ gánh chịu chuyện đó hay cuối cùng chỉ dân là thiệt?”, bà An nói.

Thứ hai, người dân Thủ đô cũng quan tâm tới chuyện tái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Giờ đã là 2014 rồi, vậy bao giờ mới xong? Dân thắc mắc lý do vì sao cứ “giam chân” họ mãi như thế? Nếu người ta đủ điều kiện thì phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ chứ?”, bà An cho biết thêm.

Vấn đề thứ ba cử tri Hà Nội quan tâm là ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Dân đang rất lo, không yên tâm khi ngày càng xuất hiện nhiều loại thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc…

Ngoài ra, trong những ngày đầu của kỳ họp quốc hội lần này, bà An cùng nhiều đại biểu Quốc hội khác cũng từng kiến nghị về việc trẻ dưới 6 tuổi phải được khám, tư vấn điều trị suy dinh dưỡng miễn phí.

“Điều này giúp mang lại nhiều lợi ích to lớn cho đất nước. Thứ nhất là trẻ em phát triển rất tốt. Hai là sẽ không có những hậu họa nghiêm trọng từ các bệnh nguy hiểm, bệnh mãn tính…”, bà An nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại