Sau tiêm vắc xin sởi-rubella, nhiều học sinh ngất xỉu

Hồ Quang |

Sau khi tiêm xong mũi vắc xin sởi- rubella, nhiều học sinh của trường THCS Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TP.HCM) bỗng dưng bị chóng mặt, ngất xỉu, các nhân viên tiêm chủng và giáo viên của trường lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Ngày 29.10,Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân, TP.HCM cho biết,  trước đó vào chiều  28.10, tổ tiêm vắc xin sởi – rubella đã thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh trường THCS Bình Trị Đông A. 

Ngay sau khi tiêm xong, có 5 học sinh có dấu hiệu sốc, biểu hiện chóng mặt, hạ đường huyết và ngất xỉu. Các nhân viêm tiêm chủng và thầy cô giáo ở trường đã lập tức chuyển các em đến Bệnh viện quận Bình Tân để cấp cứu.

Bác sĩ Trần Hùng, giám đốc Trung tâm y tế dự phòng quận Bình Tân cho biết, do lượng bệnh nhân cấp cứu ở Bệnh viện Bình Tân thường xuyên, tổ cấp cứu của đội tiêm chủng không thể mượn xe cứu thương của bệnh viện. Do đó, tổ cấp cứu và bệnh viện đã có cam kết khi có sự cố tiêm chủng báo bệnh viện, bệnh viện sẽ điều động ngay xe cấp cứu.

“Rất may trường THCS Bình Trị Đông A gần với Bệnh viện Bình Tân nên tình huống được xử lý nhanh.  Sau khi đưa đến cấp cứu, các bác sĩ đã chăm sóc hồi sức tích cực, cho truyền dịch, bù nước. Ngoài ra, các học sinh này còn có dấu hiệu hạ can xi huyết, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, các bác sĩ đã cho các em uống Calcium Corbiere. Đến sáng nay (29.10), sức khỏe của các học sinh này đã tương đối ổn định”,  bác sĩ Hùng cho biết.

Cũng theo bác sĩ Hùng, đội ngũ tiêm chủng đều được tập huấn rất kỹ. Trước khi tiêm, các học sinh cũng được khám sàn lọc, thậm chí việc tiêm chủng còn thực hiện trực tiếp, thống nhất với nhau, các em chích ở tay trái. Tránh trường hợp, khi các em xếp hàng, nhiều em chích rồi quay trở lại xếp hàng chích nữa sẽ rất nguy hiểm.

Học sinh lớp 3 xỉu vì đói, khi về ngã xuống sông chết thảm Học sinh lớp 3 xỉu vì đói, khi về ngã xuống sông chết thảm

Sáng đi học xỉu trên lớp vì đói, Nhung được cô giáo cho uống tạm hộp sữa. Cháu tự đạp xe về thì bị ngã xuống cầu chết thảm.

Ông Lê Văn Giai Em, hiệu trưởng trường THCS Bình Trị Đông A cho biết, trường có hơn 1600 học sinh, hiện đã tiêm được hơn 1200 em, chiếm tỷ lệ trên 80%. Các trường hợp khác sau khi tiêm vắc xin này đều bình thường. Do đó, nhiều khả năng những trường hợp trên là do các em quá lo sợ, bấn loạn dẫn đến hạ đường canxi huyết, gây chóng mặt, ngất xỉu phải cấp cứu.

Đây là đợt tiêm chủng nằm trong chiến dịch tiêm vắc xin sởi -rubella trên Toàn quốc năm 2014-2015 dành cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi, với mục tiêu thanh toán bệnh sởi và rubella trong cộng đồng. Dự kiến chiến dịch này sẽ có khoảng 23 triệu trẻ trong độ tuổi trên được tiêm vắc xin sởi -rubella.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại