Sáng nay, khai mạc lễ hội chém lợn tại Bắc Ninh

Đại Văn |

Vào sáng ngày 24/2 (tức ngày 6 Tết âm lịch), lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh sẽ được tổ chức với các nghi thức truyền thống.

Cận cảnh "ông thủ đao" chém lợn giữa giờ Ngọ

Năm nay, người Ném Thượng sẽ thực hiện nghi thức truyền thống chém lợn ở sân đình như mọi năm, lãnh đạo ban tổ chức lễ hội này cho hay.

Vào ngày 23/2, hai ông Ỉn đã được rước từ nhà nuôi về đình để mùng 6 Tết làm nghi thức rước quanh làng.

Lễ hội chém lợn được coi là một nghi lễ truyền thống có từ lầu đời của làng Ném Thượng

Lễ hội chém lợn được coi là một nghi lễ truyền thống có từ lâu đời của làng Ném Thượng

Đúng giờ Ngọ, hai thủ đao sẽ khai đao giữa sân đình và làm cỗ ngọc tế thánh theo nghi thức truyền thống.

Liên quan đến lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng, tổ chức Động vật châu Á gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chấm dứt lễ hội chém lợn tại ngôi làng này.

Tuy nhiên, thư ngỏ của tổ chức Động vật châu Á gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã vấp phải sự phản ứng từ đông đảo người dân làng Ném Thượng.

Sau nhiều cuộc bàn luận giữa lãnh đạo, cơ quan chức năng tỉnh này với người dân nhưng không đi đến thống nhất, do đó lễ hội chém lợn nói trên vẫn sẽ được diễn ra theo nghi thức truyền thống hàng năm.

Tại đây, hơn 20 đại diện trong làng thống nhất sẽ giữ nghi thức truyền thống của cha ông là chém lợn ở sân đình.

Lễ hội chém lợn năm nay sẽ được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn và sẽ có đông đảo quần chúng nhân dân từ khắp nơi đổ về tham dự lễ hội.

Cận cảnh "ông thủ đao" chém lợn giữa giờ Ngọ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại