“Rùa thần” 90 triệu không bán, để lập hòm công đức

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Nghĩ rằng con rùa lạ bò vào nhà là "rùa thần", đem lại may mắn cho mình, gia đình bà Năm đã xây bể cho rùa ở và lập hòm công đức quyên góp tiền để cúng thần.

Như tin đã đưa, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 22/9, tại nhà bà Thái Thị Năm (xã Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An) một con rùa lạ đã bất ngờ xuất hiện trước cổng. Cho rằng con rùa này là "rùa thần”, bà Năm đã quyết định giữ lại để nuôi.

 	Nhiều người đến xem đã ra giá từ 60-90 triệu để mua lại, tuy nhiên, gia 	đình bà Năm đã không bán mà quyết định để lại nuôi như một “thần may 	mắn” của gia đình.

Nhiều người trả giá đến 90 triệu đồng nhưng gia đình bà Năm không bán 

Nghe tin, rất nhiều người trong và ngoài huyện đã về để được tận mục sở thị "cụ rùa thần" này. Cũng có rất nhiều người kéo về xem và đã ra giá để mua lại con rùa này với giá từ 60-90 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Năm đã không bán mà quyết định để lại nuôi.

Nhiều người dân nơi đây sau khi kéo đến xem con rùa của gia đình bà Năm bắt được, họ đồn đoán và cho rằng đây là cụ “rùa thần”, mang tính tâm linh, là “báu vật” sẽ mang nhiều điều may mắn cho làng. Cho nên, khi cán bộ kiểm lâm huyện Yên Thành đến vận động để thả con rùa về thiên nhiên, gia đình bà Năm đã xin để lại nuôi.

Cũng từ ngày có con rùa xuất hiện, gia đình bà Năm đã xây một cái bể để “cụ rùa” được ăn, ngủ và phục vụ những người dân hiếu kỳ đến xem. Không những thế, càng ngày càng có nhiều người dân khắp nơi kéo đến xem và cho rằng con rùa mang tính chất linh thiêng nên gia đình bà Năm đã lập một cái hòm công đức với nội dung “hòm công đức cụ rùa thần”. Để thể hiện gia đình không vụ lợi, bà Năm đã lập ra một cuốn sổ ghi chép để ghi lại danh sách ủng hộ cụ rùa.

Có rất nhiều người sau khi đến xem con rùa này đã ủng hộ từ 10.000 - 50.000 đồng. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Chúng tôi đã ra quyết định tịch thu con rùa nhưng gia đình xin để lại nuôi một thời gian. Vì gia đình cho rằng đó là việc tâm linh, may mắn của gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có văn bản ghi nhớ giữa hai bên để làm bằng chứng. Chúng tôi cũng đã lên phương án là vận động nếu không được thì ra quyết định thu hồi và đưa về kiểm lâm sau đó sẽ bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát. Việc lập hòm công đức, chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu đúng như thế, chúng tôi sẽ xử lý và không thể để lợi dụng mê tín làm những điều đó”, ông Hưng cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại