Nghệ An chuẩn bị ứng phó “siêu bão” số 10

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Ngày 29/9, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB &TKCN tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn cấp, bàn các biện pháp nhằm chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng để ứng phó "siêu bão".

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, vào 4 giờ ngày 29/9, vị trí của cơn bão số 10 nằm ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở tâm bão cấp 12, giật cấp 13, 14.

Hơn 4.000 tàu được kêu gọi trú ẩn.
Hơn 4.000 tàu được kêu gọi trú ẩn.

Dự kiến, đến tối ngày 30/9, cơn bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Tại Nghệ An được dự báo là địa phương chịu ảnh hưởng rất lớn từ cơn bão này. Từ ngày 30/9, vùng biển Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 9,10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12.

 	Cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân thực hiện việc chèo chống nhà cửa để đối phó với bão.

Cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân thực hiện việc chèo chống nhà cửa để đối phó với bão.

Để ứng phó với “siêu bão” số 10, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn về các biện pháp, huy động mọi lực lượng sẵn sàng đối phó với bão.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An đến 16 giờ ngày 29/9, tỉnh đã kêu gọi được 4.037 phương tiện với 123.128 lao động về nơi trú ẩn an toàn; hiện có 241 phương tiện với 1.125 phương tiện đang hoạt động ngoại tỉnh. Hiện có 17 phương tiện với 139 lao động của tỉnh đang hoạt động ở vùng bắt cá chung. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 80 phương tiện với 523 lao động của các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định và Quảng Ngãi vào trú ẩn an toàn.

 	Người dân chặt cây cối ở những nơi dễ gãy đổ để “đón” bão về.

Người dân chặt cây cối ở những nơi dễ gãy đổ để “đón” bão về.

Cũng tại cuộc họp sáng ngày 29/9, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh yêu cầu trên địa bàn các huyện, thành thị, các xã vùng xa, vùng sâu… nơi có các đập tràn đi qua các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã, liên huyện phải thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương phải cắt cử người canh gác cẩn thận và quyết không để xảy ra sự cố như vừa qua tại tràn Khe Ang làm 5 người chết.

 	Giúp ngư dân chằng chéo thuyền đến nơi trú ẩn an toàn.

Giúp ngư dân chằng chéo thuyền đến nơi trú ẩn an toàn.

Chỉ đạo các biện pháp đối phó với cơn bão số 10 này, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh và các địa phương cần tuyên truyền cho các địa phương và người dân biết mức độ nguy hiểm của bão. Người dân không chủ quan, cần chặt tỉa cây cối, gia cố lại nhà cửa để hạn chế đến mức thấp nhất khi bão vào.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các địa phương làm tốt các công tác di dân những vùng thấp trũng, cửa sông, cửa biển và vùng có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lỡ theo phương án đã xây dựng… Phải đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do cơn bão này gây ra.

Hiện tại, sau khi nhận được sự chỉ đạo của cơ quan chức năng, các địa phương đã thực hiện việc phòng chống lụt bão, như chẳng chéo nhà cửa, chặt cây côi ở những nơi trỗng, dễ gãy, để giảm , tránh các thiệt hại do cơn bão gây ra đến mức thấp nhất có thể. Bên cạnh đó, những khu dân cư ở các vùng biển, vùng núi sâu, xa dễ ảnh hưởng của cơn bão cũng đã được thông báo để sẵn sàng di dời đến nơi trú bão an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại