Quốc hội đã quyết định ngày bầu cử khóa mới

Hoàng Đan |

Đầu giờ sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc quyết định ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia bầu cử ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Đầu giờ sáng 24/11, các ĐB đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của UBTV QH về việc quyết định ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trực tiếp điều hành phần biểu quyết thông qua 3 nội dung Tờ trình của UBTV QH.

Có 455 Đại biểu (chiếm 92,11% tổng số Đại biểu) biểu quyết thông qua ngày bầu cử QH khoá XIV và  HĐND các cấp  nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày Chủ nhật 22/5/2016.


Các đại biểu biểu quyết thông qua ngày bầu cử QH và HĐND khóa mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua ngày bầu cử QH và HĐND khóa mới.

Về Quyết định thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia với cơ cấu theo tờ trình của UB TV QH là 21 thành viên gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch (Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ thướng, Phó Chủ tịch QH và Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam) và 16 thành viên hội đồng.

Qua biểu quyết có  452 ĐB (chiếm 91,5% tổng số ĐB QH) tán thành thông qua.

Về nội dung dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia là Chủ tịch QH khoá XIII sẽ được các đại biểu thảo luận tại Đoàn.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực thi hành đối với Quy chế hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và  Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại