Hai Phó Ban Nội chính đảm nhiệm chức vụ mới ở Quốc hội

Hoàng Đan |

Ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến, Phó ban Nội chính Trung ương được phê chuẩn làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa 13.

Ngày 9/11/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1055/NQ-UBTVQH13 và Nghị quyết số 1057/NQ-UBTVQH13 về việc phê chuẩn một số chức danh.

Theo đó, phê chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng thời phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII đối với đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cũng theo các Nghị quyết này thì từ ngày 15/11, ông Nguyễn Doãn Khánh và ông Hà Ngọc Chiến sẽ làm việc tại cơ quan mới.

Ông Nguyễn Doãn Khánh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1956, nguyên quán tại xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi trở thành Phó Ban Nội chính Trung ương, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ. Ngày 4 tháng 2 năm 2013, trong buổi họp đầu tiên của Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Doãn Khánh là một trong ba Phó Ban.

Ông Hà Ngọc Chiến, sinh năm 1957, quê huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; tốt nghiệp Đại học An ninh, trình độ chính trị: cao cấp lý luận chính trị; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI; đại biểu Quốc hội khóa XIII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Cao Bằng.

Như vậy, hiện Ban Nội chính còn 5 Phó ban, trong đó, ông Phan Đình Trạc là Phó ban thường trực. Ngoài ra là các Phó ban: Nguyễn Văn Thông, Võ Văn Dũng, Phạm Anh Tuấn, Lê Minh Trí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại