Đà Nẵng khẳng định “nhập khẩu” 300 lao động Trung Quốc đúng luật

Bảo Ngọc |

UBND TP Đà Nẵng khẳng định việc đồng ý cho nhà thầu là Công ty TNHH Sichuan Huashi Việt Nam được phép sử lao động là người Trung Quốc sang làm việc tại Đà Nẵng là đúng quy trình.

Ngày 23-11, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chính thức thông báo về việc tuyển dụng lao động Trung Quốc trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo, ngày 30-9-2015, công ty TNHH đầu tư và phát triển Silver Shores có công văn trình bày việc xin phép sử dụng lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài trong quá trình xây dựng khách sạn JW Marriott (đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn).

Công trình này do công ty TNHH Shichuan Huashi Việt Nam đảm nhiệm vai trò nhà thầu.

Ngày 8-10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng thông báo cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý, tạo điều kiện cho nhà thầu.

Tiếp đó ngày 15-10, nhà thầu Sichuan Huashi Việt Nam có công văn gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sử dụng lao động Trung Quốc để hoàn thành công trình khách sạn JW Marriott.

“Nhà thầu này cam kết thực hiện việc xin giấy phép lao động cho người lao động vào làm việc theo từng đợt trước khi nhập cảnh Việt Nam.

Nhà thầu cũng khẳng định chỉ tuyển lao động nước ngoài nếu lao động địa phương không đáp ứng được”, thông báo của UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nhà thầu Sichuan Huashi Việt Nam cũng đề nghị cấp phép cho 300 lao động Trung Quốc làm việc từ tháng 12-2015 đến tháng 8-2017 theo 7 đợt. Mỗi đợt từ 3 đến 5 tháng và sẽ có khoảng 40 đến 50 lao động Trung Quốc làm việc tại công trường.

UBND Đà Nẵng cũng cho biết nhà thầu Sichuan Huashi Việt Nam thông báo sẽ có 650 lao động tham gia thi công khách sạn JW Marriott. Ngoài 300 lao động Trung Quốc thì sẽ tuyển 350 lao động địa phương.

Ngày 22-10, Sở Lao động,Thương binh và Xã hội có tờ trình UBND TP Đà Nẵng với nội dung chấp thuận cho nhà thầu Sichuan Huashi Việt Nam sử dụng lao động người Trung Quốc.

Trong thông báo của UBND TP Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng khẳng định đến nay tất cả các quy trình cấp phép cho lao động Trung Quốc làm việc tại Đà Nẵng đều đúng quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Ông Dũng cũng cho biết trên thực tế chưa hề cấp phép cho trường hợp cụ thể nào theo Công văn số 8523/UBND-LĐTBXH của Sở Lao động,Thương binh và Xã hội.

Trước đó, người dân và dư luận TP Đà Nẵng tỏ ra bất an khi UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho 300 lao động Trung Quốc vào làm việc tại khách sạn JW Marriott trên đường Võ Nguyễn Giáp (quận Ngũ Hành Sơn).

Đây là vị trí chiến lược khi nằm đối diện sân bay Nước Mặn và tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn có chủ đầu tư là người Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Anh, Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết không hề nắm được thông tin 300 lao động Trung Quốc vào Đà Nẵng làm việc. Ông Anh chỉ biết sự việc qua báo chí và cho rằng việc cấp phép là quá vội vàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại