Quảng Trị: Đã có 150 người ngộ độc do ăn bánh mì

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - 150 người nhập viện do ngộ độc thức ăn sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng bánh mì Quang Trung (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), trong đó có nhiều trẻ em.

Đó là con số được thông báo từ bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa tính đến 16h ngày 17/10. Trong đó, 30% số nạn nhân này phải chuyển lên tuyến bệnh viện tỉnh Quảng Trị vì tình trạng quá tải.

Trước đó, từ chiều tối ngày 16/10 đến sáng ngày 17/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa đã liên tục tiếp nhận hàng chục ca cấp cứu do ngộ độc thực phẩm. Tất cả các bệnh nhân nhập viện cùng chung triệu chứng và nguyên nhân là do ăn bánh mì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại đây, từ 15h ngày 16/10 đến 8h30 ngày 17/10, số bệnh nhân ngộ độc được đưa vào cấp cứu đã lên đến 35 người. Tất cả đều cùng chung triệu chứng: đau bụng quặn, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần và có dấu hiệu sốt.

Thông tin này sau khi được lan rộng, khiến nhiều người lo lắng, đổ xô đến bệnh viện để khám và điều trị, gây nên tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Người dân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).
Người dân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Chị Hoàng Thị Lan (Xóm 3A, thị trấn Khe Sanh) một trong những người dân đã mua bánh mì chiều ngày 16/10 tại cửa hàng bánh mì Quang Trung cho biết: Những ngày qua mưa gió, lũ lụt nên tôi không đi chợ mua thực phẩm sống nấu được. Chiều 16/10, tôi và một số người hàng xóm ra cửa hàng bánh mì Quang Trung để mua bánh mì ăn tạm khi đói. Sau khi ăn, đến tối tôi thấy bụng đau quặn và liên tục đi ngoài nên báo với gia đình đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa. Khi đến nơi, tôi thấy cả trăm người đang chen nhau vào khám, thấy vậy gia đình đưa tôi lên thẳng tuyến bệnh viện tỉnh Quảng Trị.

Hiện tại, chị Lan đã qua cơn nguy kịch.

Bác sỹ Hoàng Thị Huệ -  khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa cho biết: Tất cả các nạn nhân nhập viện với triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần và sốt cao. Trong số 150 người nghi ngờ bị ngộ độc do ăn phải bánh mì của cửa hàng bánh mì Quang Trung, đã có 30% bệnh nhân tự ý chuyển tuyến.

“Nguyên nhân khiến các nạn nhân tự ý chuyển tuyến do một số bệnh nhân với tâm lý lo ngại, không tin tưởng tuyến bệnh viện huyện vì người nhận viện ngày một tăng, một số bệnh nhân vừa đến nơi thấy tình trạng người chen lấn nên đã đi thẳng lên tuyển tỉnh”, bác sỹ Huệ chia sẻ thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại