Quảng Ngãi: Tàu hàng mắc cạn do sóng lớn đánh đứt neo

Tr.Thy |

Đến trưa 3-1, lực lượng chức năng vẫn chưa thể lai dắt tàu hàng vỏ sắt bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tàu vỏ sắt HD 1900 có công suất 700CV do ông Trần Quang Du (sinh năm 1977, ở Hải Dương) làm thuyền trưởng chở 1.250 tấn tinh bột sắn xuất cảng Quy Nhơn (Bình Định) vào trưa 30-12-2014 hành trình đến cảng Hải Phòng.

Trên tàu có thuyền trưởng Du và 6 thuyền viên. Khi đến vùng biển Sa Huỳnh gặp sóng lớn phải buông neo tạm dừng.

Đến rạng sáng 1-1, sóng lớn đánh đứt dây neo, đẩy tàu vào mắc cạn tại bờ biển, cách bờ kè bê tông chống sạt lở gần 40m. Hơn 35 tấn tinh bột sắn trên boong tàu bị ướt và rơi xuống biển.

Hiện Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với công an và dân quân xã Phổ Thạnh canh giữ và bảo vệ hàng hóa nhằm phòng ngừa mất trộm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại