Quảng Nam: Đang làm rõ việc kích động dân lao vào xe thi công

Minh Phúc |

Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết đang làm rõ việc một số đối tượng xúi giục, kích động ông Thạnh, một số hộ dân cản trở thi công QL1 qua Quảng Nam.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, những “điểm nóng” vướng mắc mặt bằng còn tồn đọng trên địa bàn xã Bình Phục, Bình Nguyên… những ngày qua đã được kiềm chế.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương: một số hộ dân không thuộc diện đền bù, giải tỏa vẫn tụ tập ở các quán cà phê, nhà dân diện giải tỏa, vướng mắc mặt bằng để truyền tải thông tin tiêu cực, bất lợi cho các đơn vị thi công.

Bà Nguyễn Phước, người nhà ông Nguyễn Sơn, hàng xóm giáp địa giới phía Bắc nhà ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, thôn 3, xã Bình Phục, Thăng Bình), cho hay:

"Một vài ngày trước khi xảy ra sự việc ông Thạnh lao vào nằm dưới xe tải khi đang đổ cấp phối đá dăm (CPĐD) trước nhà anh Sơn (trưa ngày 4/6- Báo Giao thông đã có nhiều tin, bài phản ánh), nhằm cản trở thi công, một vài đối tượng thường lai vãng quán cà phê để yêu cầu ông Sơn ra cản trở thi công".

“Các đối tượng này kể chuyện chỗ này, chỗ nọ dân tái cản trở thi công để đòi hỗ trợ.

Một số người còn gợi ý nếu cản trở được thêm tiền thì chia phần trăm lại cho họ. Nhưng chúng tôi cương quyết từ chối”, bà Phước kể.

Cũng theo bà Phước, thực hiện dự án mở rộng QL1, vệt đất trường nhà anh Sơn phải giải tỏa.

Tuy nhiên, đây là đất hàng lang ATGT đường bộ tương tự như nhà ông Thạnh, không được áp giá đền bù theo quy định.

Thực hiện chủ trương Nhà nước, gia đình anh Sơn nhận đề bù cây cối gần 5 triệu đồng, và tiền hỗ trợ thêm 10 triệu đồng, tự nguyện bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

“Thậm chí khi đơn vị thi công cây cầu gần nhà, dù chưa nhận tiền, chúng tôi vẫn tạo điều kiện cho đơn vị thi công.

Đây là chủ trương lớn, người dân dọc QL1 đều ủng hộ hết, mình phải tự giác. Có QL1 mới to rộng, đi lại thuận lợi và an toàn hơn”, bà Phước nói.

Một vài hộ dân vướng mắc mặt bằng trên địa bàn Bình Phục cũng xác nhận nhóm đối tượng này chủ yếu là người dân xã Bình Nguyên, nhiều người cố tình kích động để các hộ dân ra cản trở mỗi khi các đơn vị triển khai xe, máy thi công.

Theo ông Hương, huyện xác định có 3 người dân xã Bình Nguyên (nơi vướng mắc nhiều nhất về mặt bằng dự án QL1 trên địa bàn huyện Thăng Bình) xuống xúi giục, kích động các hộ dân cản trở thi công (ảnh Internet).

Trao đổi với Báo Giao thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Nguyễn Văn Hương (chuyên trách công tác GPMB dự án QL1 qua địa bàn) xác nhận:

Ngành chức năng huyện đang làm rõ thông tin 3 đối tượng người xã Bình Nguyên nhiều ngày qua đã ra xã Bình Phục để vận động, xúi giục, thậm chí kích động người dân tái cản trở để đòi “yêu sách”.

Đặc biệt, đòi thêm tiền hỗ trợ trái quy định.

“Huyện giao cho lực lượng công an, ngành chức năng sàng lọc, phân loại, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn hành vi xúi giục của nhóm đối tượng trên.

Thực tế, hầu hết các hộ dân đều thực hiện nghiêm chủ trương của nhà nước. Những hộ còn lại nếu kiến nghị chính đáng, huyện đáp ứng, hỗ trợ.

Trường hợp quá yêu sách, chúng tôi cương quyết bảo vệ ANTT cho các đơn vị thi công”, ông Hương nhấn mạnh.

Theo thống kê UBND huyện Thăng Bình, hiện vẫn còn khoảng trên dưới 70 trường hợp tồn đọng mặt bằng, cản trở thi công.

Các hộ này chủ yếu nằm trong vệt hành lang ATGT đường bộ, không thuộc diện được đền bù; một số hộ không đồng ý phương án đền bù nứt nhà…

Trước đó, ngày 6/4, huyện này tổ chức họp, lên phương án bảo vệ ANTT cho các đơn vị thi công tại các “điểm nóng” dễ phát sinh hành vi tái cản trở.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại