Phóng viên bị đe dọa vì chụp ảnh đơn vị thi công gây cản trở giao thông

H.Sơn |

(Soha.vn) - Khi PV đang tác nghiệp về hoạt động tàu xe trước cổng bến xe Giáp Bát thì bị một nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội chỉ tay tiến đến buông lời: "Chụp cái gì đấy. Không chụp nhá, thu máy ảnh bây giờ...".

Sự việc xảy ra vào lúc 15h, ngày 26/4, khi dòng xe đang lưu thông rất đông và xảy ra ách tắc ở trước cổng Bến xe Giáp Bát. Không hiểu tại sao đơn vị thi công lại chọn giờ này (vì lượng hành khách đổ về Bến xe Giáp Bát để nghỉ lễ 30/4 - 1/5 - PV) để "góp phần" làm tăng ùn tắc. 

Theo quan sát, các xe lưu thông đến khu vực này đều bị "chôn chân", trong khi đó thì đơn vị thi công vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Thấy vậy, một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó cũng phải ra điều tiết, phân làn giao thông. Cũng vì việc làm có phần thiếu khoa học của đơn vị thi công này nên PV đưa máy lên định ghi lại những hình ảnh đó thì bị một nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội hằm hằm tiến đến chỉ tay, buông lời: "Chụp cái gì đấy. Không chụp nhá, thu máy ảnh bây giờ...".


	Khi PV chụp ảnh thì bị một nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội chỉ tay, đe dọa thu máy ảnh.

Khi PV chụp ảnh thì bị một nhân viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Hà Nội chỉ tay, đe dọa thu máy ảnh.

Phóng viên bị đe dọa vì chụp ảnh đơn vị thi công gây cản trở giao thông
 

	Trong khi đó, cả một đường Giải Phóng (đoạn trước cổng Bến xe Giáp Bát) đang rất đông phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, có rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường Giải Phóng, đoạn trước cổng bến xe Giáp Bát


	Chính việc làm trái khoáy này "góp phần" làm ách tắc giao thông cục bộ...

Chính việc làm trái khoáy này "góp phần" làm ách tắc giao thông cục bộ...

Bỏ mặc hành động không mấy khiếm nhã của nhân viên ấy, PV không nói gì và tiếp tục chụp những hình ảnh về công việc trái khoáy của đơn vị thi công. "Đừng để chuyện không hay đâu...!" - nhân viên này nói tiếp và bỏ đi.


	Sau khi dọa nạt PV không thành, nhân viên này bỏ đi và để lại lời "nhắn": "Đừng để chuyện không hay đâu...".

Sau khi dọa nạt PV không thành, nhân viên này bỏ đi và để lại lời "nhắn": "Đừng để chuyện không hay đâu...".

Biết là mỗi người một công một việc, nhưng với cách làm không những gây cản trở giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân của họ trước dòng xe qua lại thì có nên chăng? Nhất là việc hành xử không thực sự tế nhị, thiếu văn hóa của người công nhân này khiến nhiều người đi đường thấy buồn lòng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại