"Phố đèn đỏ" liệu có xuất hiện ở TP.HCM?

Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, trong quy hoạch ngành nghề nhạy cảm TP không có chủ trương gom lại thành “phố đèn đỏ”.

Nói đến tình trạng hoạt động khiêu dâm, kích dục, phản văn hóa ở một số cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" tại buổi “Tổng kết đợt cao điểm trấn áo tội phạm, đảm bảo an ninh Tết Nguyên đán Giáp Ngọ”, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết.

Một quán hớt tóc trá hình tại TP.HCM

Trong cao điểm này Công an thành phố đề ra chỉ tiêu là mỗi một quận huyện (trừ huyện Cần Giờ) trong 3 tháng phải kiểm tra các cơ sở đã từng vi phạm kinh doanh trái phép trên lĩnh vực dịch vụ văn hóa nhạy cảm. Và mỗi quận huyện phải khởi tố được một trường hợp kinh doanh trái phép.

Tuy nhiên theo Thiếu tướng Minh thì: “Trong 23 quận huyện, chỉ có 5 quận huyện đạt được chỉ tiêu này, 18 quận huyện còn lại không đạt yêu cầu”.

Ông cho rằng nguyên nhân chính là gặp phải những vướng mắc của quy định pháp luật, về việc xác định trách nhiệm hình sự của người đứng đầu các cơ sở kinh doanh tái phạm. “Do chúng ta không thể đồng nhất được các tiền sự đã bị xử phạt của pháp nhân mà họ đứng đầu với tiền sự của cá nhân” – Thiếu tướng Minh nói.

Nguyên nhân thứ hai được Thiếu tướng đề cập là ở lần xử phạt trước những cơ sở vi phạm không nhận quyết định hoặc là thay đổi pháp nhân. “Họ không chấp hành quyết định mà tiếp tục kinh doanh trái phép, mà với thủ tục đăng ký kinh doanh thì không chấp hành quy định xử phạt không phải là lý do để Sở Kế hoạch Đầu tư không cho phép đăng ký lại” – Thiếu tướng Minh cho biết.

Cũng theo vị Phó giám đốc CATP thì những dịch vụ kinh doanh nhạy cảm đã không được quản lý tốt lắm, bởi “không có công cụ trong quản lý và xử lý hình sự trong trường hợp họ vi phạm”.

Ông cũng cho biết, khi trao đổi với các quận, huyện về việc sớm trình quy hoạch khu vực cho đăng ký kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì một số quận, huyện không muốn. Theo ông “người ta (các quận, huyện) muốn tiếp tục thực hiện chỉ thị không cho đăng ký mới, bởi họ rất sợ khi cho đăng ký thì các “phố đèn đỏ” thi nhau nở rộ trên địa bàn thì chết”.

Phát biểu về vấn đề này, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP cho biết, trong quy hoạch ngành nghề nhạy cảm TP không có chủ trương gom lại thành “phố đèn đỏ”.

Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Tuy vậy hiện nay Ủy ban đã giao cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch rà soát xây dựng đề án quy hoạch ngành nghề nhạy cảm trên địa bàn TP. Và đề án này đã được lấy ý kiến 24 lãnh đạo quận huyện và đã thông qua một lần trước hội nghị tại UBND TP.

Hiện nay Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đang tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến của các quận huyện và sớm trình lên thường trực UB.

“Tư tưởng chung là sẽ không tăng điểm đối với các quận huyện, nhưng sẽ giao cho Chủ tịch UBND quận, huyện cấp phép đối với ngành nghề nhạy cảm này. Các đồng chí cấp phép thì các đồng chí có trách nhiệm quản lý nó trên địa bàn mình cấp phép” – ông Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Cũng trong buổi tổng kết này, Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết trong thời gian cao điểm (từ 16/12/2013 đến 28/2/2014) đã ghi nhận 1.155 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 21 người, bị thương 157 người, thiệt hại tài sản gần 50 tỷ đồng.

Đặc biệt trong thời điểm này đã nổi lên thủ đoạn, các đối tượng lừa đảo nhắn tin, gọi điện giả người thân, thông báo cước điện thoại, hoặc tìm người bị hại, và xưng là công an Hà Nội đang thụ lý các vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Từ đó các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp thông tin về tài khoản tại các ngân hàng, sau đó yêu cầu họ chuyển tiền đến số tài khoản của các đối tượng này để chiếm đoạt.

Đến nay lực lượng công an đã xác định được 13 bị hại với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. 13 đối tượng đã bị bắt, trong đó có 2 người mang quốc tịch Đài Loan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại