Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long bị “tố” xúc phạm giáo viên vì dạy thêm

Mai Nguyễn |

Mấy ngày qua, dư luận, nhất là của các giáo viên tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rất bức xúc trước những lời lẽ được cho là khá nặng nề của ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – đối với giáo viên, tại hội nghị bàn về chấn chỉnh việc dạy-học thêm trên địa bàn thành phố.

 Cuộc họp được truyền hình trực tuyến với tất cả các xã, phường trên toàn thành phố, với sự tham dự của hàng trăm giáo viên, lãnh đạo các phường, các khu phố.

Trong đơn thư gửi Báo Lao Động, tập thể giáo viên trường THCS Trọng Điểm, phường Hồng Hải cho biết tại cuộc họp vào chiều 5.11.2015, ông Sơn đã yêu cầu chấm dứt việc dạy thêm tràn lan với lời lẽ xúc phạm các thầy cô.

“Các cô bớt đi một đôi giày, cái áo, miếng ăn để giữ lại miếng cơm manh áo cho các con cô.

Nếu còn tiếp tục dạy thêm là các cô cũng cướp đi miếng cơm của tôi và lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo thành phố” – các giáo viên trường Trọng Điểm nhắc lại lời ông Sơn.

Theo các giáo viên trường này, nếu có giáo viên nào đi dạy thêm thì cũng không phải vì thiếu “một đôi giày, thiếu cái áo hay miếng ăn”.

“Chúng tôi đồng ý với chủ trương chấn chỉnh việc dạy-học thêm, nhưng có nhiều cách để nói, chứ không thể xúc phạm giáo viên như vậy, nhất là trước mặt đông đảo các thầy cô, lãnh đạo các xã, phường, khu phố” – một cô giáo chia sẻ

Đơn thư kiến nghị của Trường THCS Trọng Điểm, TP.Hạ Long gửi Báo Lao Động
Đơn thư kiến nghị của Trường THCS Trọng Điểm, TP.Hạ Long gửi Báo Lao Động

Một giáo viên ở một trường trung tâm thành phố bức xúc cho rằng nhiều giáo viên ưu tú, có nhiều cống hiến cho ngành giáo giục và không dạy thêm mà vẫn phải nghe những lời nói trên thì đó là một sự xúc phạm đến danh dự nhà giáo.

Trao đổi với Báo Lao Động sáng nay – 12.11, ông Vũ Hồng Sơn cho biết, có nói những câu trên nhưng nếu đặt cả vào trong buổi làm việc thì không phải là những lời xúc phạm; và những lời trên ông chỉ nói với những thầy cô nào tiếp tục dạy thêm.

Theo ông Sơn, từ Bộ GD-ĐT tới tỉnh, thành phố đều quyết tâm chấn chỉnh việc dạy-học thêm bằng những biện pháp rắn, như: kỷ luật, đình chỉ giảng dạy… đối với giáo viên dạy thêm.

Vì thế, theo ông Sơn, nếu bị phát hiện dạy thêm, các thây cô có thể bị đình chỉ dạy học, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến miếng cơm, manh áo của gia đình các thầy cô.

“Khi đó, miếng cơm, manh áo của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng vì sẽ bị kỷ luật vì để các thầy cô tiếp tục dạy thêm” – ông Sơn nói.

Cũng theo Phó chủ tịch Vũ Hồng Sơn, TP.Hạ Long quyết tâm lập lại trật tự việc dạy-học thêm trên địa bàn thành phố, bằng việc phối hợp với các cơ quan đơn vị, nhất là các tổ dân, khu phố giám sát chặt chẽ để có biện pháp xử lý nhanh và nghiêm minh.

Đồng thời, thành phố sẽ thanh-kiểm tra việc lạm thu tại hầu hết các trường – vốn đang gây bức xúc trong dư luận và các bậc phụ huynh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại